Cty Mỹ Phong đóng cửa, tiếp tục sa thải công nhân là tin thất thiệt

Tin đồn thất thiệt cho rằng, Cty Mỹ Phong sẽ cho nghỉ thêm 3.000 lao động và đóng cửa hai phân xưởng còn lại, khiến người lao động hoang mang…

 Một phiên giao dịch việc làm do tỉnh Trà Vinh tổ chức

Một phiên giao dịch việc làm do tỉnh Trà Vinh tổ chức

Ngày 25.2, thông tin từ UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan truyền thông trên địa bàn về việc tuyên truyền, định hướng dư luận, liên quan đến những tin đồn thất thiệt liên quan đến Cty TNHH Giày da Mỹ Phong.

Trước đó, vào dịp cận Tết Nguyên đán vừa qua, Cty Mỹ Phong phải thu hẹp quy mô sản xuất và cho thôi việc 10.142 lao động do một đối tác lớn (chiếm hơn 70% đơn hàng của Cty) có nguy cơ bị phá sản. Đến nay, ngành chức tỉnh tỉnh Trà Vinh đã khẩn trương phối hợp, tổ chức các phiên giao dịch việc làm để hỗ trợ người lao động mất việc.

Trong khi người lao động đang tham gia các phiên giao dịch việc làm, thì bất ngờ rộ lên tin đồn: Cty Mỹ Phong đang tuyển lại 6.000 lao động. Thông tin này, khiến nhiều công nhân bị ảnh hưởng tâm lý. Bởi họ đang tìm việc làm mới, nhưng tâm trạng lại không muốn đi làm xa, và luôn mong Cty Mỹ Phong sẽ tuyển lại lao động.

Cùng lúc này, bất ngờ xuất hiện thêm một tin đồn khác cho rằng, Cty Mỹ Phong sẽ cho nghỉ thêm 3.000 lao động và đóng cửa hai phân xưởng còn lại ở xã Phước Hưng và Thanh Sơn, huyện Trà Cú. Tin đồn này khiến những công nhân đang làm việc tại Cty Mỹ Phong vô cùng hoang mang.

Trao đổi với PV Lao Động, bà Thạch Thị Thu Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh - cho biết: Những thông tin trên là tin đồn thất thiệt, không có cơ sở. Qua làm việc với LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Cty Mỹ Phong khẳng định, thời điểm này, Cty không có chủ trương tuyển lại lao động, và cũng không có chuyện đóng cửa hai phân xưởng. Mọi hoạt động của Cty vẫn diễn ra bình thường.

“Chúng tôi mong công nhân lao động tỉnh táo, đừng nghe theo những tin đồn vô căn cứ, phải biết nắm bắt cơ hội việc làm cho mình” - bà Hà cho biết.

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cty-my-phong-dong-cua-tiep-tuc-sa-thai-cong-nhan-la-tin-that-thiet-659215.ldo