MC Hồng Phượng: 'Tôi không muốn va chạm showbiz như Trấn Thành'

“Én vàng 2006” có những chia sẻ chân thành về MC Trấn Thành cũng như cuộc sống sau khi kết hôn.

Hồng Phượng sinh năm 1984 được biết đến với vai trò MC, biên tập viên của Đài truyền hình TP HCM. Với lối dẫn thông minh và khả năng ứng biến linh hoạt, cô được giao nhiều chương trình từ chính luận đến văn hóa, giải trí.

Đầu năm 2013, khi đang là gương mặt MC chủ lực của đài truyền hình TP HCM, Hồng Phượng quyết định tạm gác công việc để sang Nhật du học về ngành truyền hình. Tháng 2/2016, Hồng Phượng kết hôn cùng “hoàng tử xiếc” Giang Quốc Cơ sau 6 tháng tìm hiểu.

Hiện tại, nữ MC đang mang thai ở tháng 7, cô tạm dừng dẫn chương trình, chỉ tham gia công tác biên tập.

Nhiều ý kiến cho rằng, thời gian “tạm vắng” quá lâu trên sóng truyền hình khiến danh tiếng “Én vàng 2006” bị ảnh hưởng. Thậm chí còn lu mờ so với Trấn Thành, người thi cùng năm 2006. Tuy nhiên, nữ MC nổi tiếng lại có những chia sẻ trái ngược với những lời nhận xét trên.

Mừng cho thành công của Trấn Thành

- Sau khi đoạt giải “Én vàng 2006”, chị sang Nhật du học nhưng khi về nước, khán giả ít gặp lại Hồng Phượng. Vì sao vậy?

Sau khi về nước, tôi vẫn tiếp tục công việc tại Đài truyền hình TP.HCM nhưng tập trung nhiều hơn vào công tác biên tập, tổ chức sản xuất. Hiện nay, các chương trình của Đài truyền hình chủ yếu thiên về chính trị, hạn chế giải trí nên những chương trình mang tính đặc thù hơi kén khán giả.

Tôi vẫn góp mặt trong hầu hết các chương trình của Đài như Cuộc sống xanh, Doanh nhân thương hiệu, Hướng về biên cương - biển đảo, Giai điệu tình thương… Công bằng mà nói những chương trình này không “hot” như các chương trình giải trí hướng đến giới trẻ nên khán giả có cảm giác ít gặp tôi chăng? (Cười).

- Trấn Thành người thi cùng năm 2006 với chị, dù không đoạt giải cao nhưng lại đang phủ sóng ở các chương trình truyền hình thực tế, cảm giác của chị thế nào khi nhìn thấy “độ hot” của đồng nghiệp?

Tôi rất mừng cho Trấn Thành vì Thành đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện chuyên môn và tìm kiếm chỗ đứng của mình, để có được thành quả hôm nay. Tôi thì không muốn va chạm với thị trường showbiz như Trấn Thành, ngay cả vào thời điểm “hot” nhất và có nhiều cơ hội như khi vừa đăng quang Én vàng 2006.

Mỗi người một chí hướng. Tôi là phụ nữ nên cần sự ổn định hơn bất cứ điều gì. Hơn hết, tôi muốn có một nền tảng vững vàng và lâu dài cho tương lai. Không thể nói ai thành công hơn ai, tôi hay Thành, mà điều quan trọng nhất là mình phải hài lòng với những điều mình đang có.

Ở tuổi 32, Hồng Phượng hạnh phúc lên xe hoa cùng nghệ sĩ xiếc Giang Quốc Cơ

- Theo chị nghề MC may mắn chiếm bao nhiêu phầm trăm cho sự thành công?

Tôi nghĩ nghề nào cũng vậy, cũng cần có năng lực, nỗ lực phấn đấu và thêm một chút may mắn. Nhưng với nghề MC, nghề được coi là “dâu trăm họ” thì may mắn chiếm khoảng 20%, 40% là nỗ lực tự thân và phần còn lại là do tố chất mỗi người. 20% cho may mắn sẽ mang đến cho bạn cơ hội nhưng không thể là nền tảng thành công của sự nghiệp.

- MC nữ được cho là dễ tạo cảm tình hơn nam giới nhờ lợi thế về nhan sắc, chị nghĩ sao về ý kiến này. Cũng như chị đã tận dụng thế mạnh này ra sao trong công việc dẫn chương trình?

Theo tôi khi theo đuổi công việc MC thì nam hay nữ đều như nhau. Nữ có sự xinh đẹp, duyên dáng như nam cũng có sự lịch lãm, năng động vậy. Quan trọng ở chỗ bạn có phát huy được thế mạnh của mình trong các chương trình mà bạn nghĩ là phù hợp hay không.

Không thể phủ nhận vẻ ngoài dễ nhìn đã giúp tôi đến gần và nhanh hơn với khán giả, nhưng nếu tôi không biết khai thác điểm mạnh này đúng nơi, đúng chỗ thì cũng không thể tạo hiệu ứng được. Cũng như nhận về sự yêu mến của khán giả truyền hình như ngày hôm nay.

Mãn nguyện vì có người chồng tâm lý, sống tình cảm

- Việc lập gia đình đã ảnh hưởng đến công việc dẫn chương trình của chị như thế nào?

Quốc Cơ là người rất hiểu công việc của vợ nên anh ấy không bao giờ phàn nàn về việc đi sớm về khuya hay giờ giấc thất thường của công việc MC mà vợ mình yêu thích. Thêm vào đó, tôi cũng có sự hậu thuẫn lớn của gia đình hai bên nên công việc không hề bị ảnh hưởng gì sau khi lập gia đình.

Tuy nhiên, bây giờ tôi đang mang thai (cười) nên buộc phải dừng công việc MC để bảo đảm sức khỏe. Tôi cũng thấy hơi buồn vì đam mê còn đang cháy bỏng nhưng có lẽ đây là thời điểm tôi nên tạm dừng công việc để ổn định cuộc sống riêng, đặc biệt là dành thời gian làm tốt bổn phận người vợ, người mẹ.

Nữ MC HTV rất hạnh phúc vì có người chồng tâm lý, trách nhiệm với gia đình

- Chị thấy mình thay đổi ra sao sau khi kết hôn?

Sau khi kết hôn, nhiều người nói trông tôi có vẻ chững chạc hơn. Không biết đúng không nữa nhưng tôi thì thấy rất hạnh phúc vì được có thêm nhiều người yêu thương, chăm sóc.

- Tính chất công việc của chị và chồng khác nhau, điều này này đã ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân của cả hai như thế nào?

Vợ chồng tôi đều là những người trưởng thành nên tự biết cách thỏa thuận, sắp xếp để đảm bảo thời gian cho công việc, cũng như cuộc sống gia đình. Anh Cơ vẫn hằng ngày chở vợ đi làm vào buổi sáng, đón vợ tan ca vào buổi chiều, và cả 2 cùng nhau ăn tối. Sắp tới đây, anh Cơ sẽ tiếp tục đi biểu diễn ở nước ngoài nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì lịch sinh hoạt cùng nhau như thế qua Internet. Vợ chồng thời hiện đại mà… (Cười).

Còn về suy nghĩ, thì thú thật thời gian đầu mới kết hôn thì tôi và ông xã cũng có nhiều bất đồng. Anh Cơ thì thích đi tắt đón đầu, còn tôi thì thích bài bản, có trình tự rõ ràng, nhưng xét cho cùng ai cũng muốn tốt cho đối phương, nên mỗi người nhường nhịn một ít để hiểu nhau và có thể cùng cười đùa với nhau mỗi ngày. Hiện tại, tôi rất mãn nguyện vì có người chồng tâm lý, giỏi giang, sống tình cảm và có trách nhiệm với gia đình.

Vợ chồng Hồng Phượng vui mừng vì sắp có con đầu lòng

- Ông xã Quốc Cơ tạo ấn tượng là một người chồng rất yêu thương và chiều chuộng vợ. Còn về chị ngoài khả năng ăn nói của một MC HTV, chị làm thế nào để chiều chồng và giữ chồng?

Anh Cơ thích ăn ngon lắm mà tôi về khoản này cũng không đến nỗi tệ. Tôi thì không nhiều thời gian vào bếp, nhưng mỗi tuần đều tranh thủ dành khoảng 2,3 ngày để làm đồ ăn. Vì biết tính chồng, nên tôi thường nghiên cứu rất kĩ các món ăn trước khi làm. May quá, đến thời điểm này, anh Cơ ăn món nào cũng khen ngon.

Có thể với công việc MC, giúp tôi được nhiều người biết đến và có nhiều mối quan hệ. Nhưng nếu ở bên ngoài, tôi nói nhiều bao nhiêu thì về nhà lại ít nói bấy nhiêu. Còn anh Cơ thì ngược lại, ở ngoài anh ít nói thì về nhà, lại có rất nhiều chuyện để kể cho vợ nghe. Vì vậy, câu chuyện của cả hai vợ chồng luôn có sự cộng hưởng rất tốt giữa người nghe và người nói …(Cười).

- Chị có dự định gì sau khi sinh em bé?

Sau khi sinh em bé, mình sẽ dành nhiều thời gian để dưỡng sức và chăm sóc con nhỏ vì lúc này ông xã đang ở nước ngoài. Đồng thời, tôi sẽ cố gắng tập luyện để nhanh lấy lại vóc dáng. Khi nào cảm thấy sẵn sàng, tôi sẽ quay lại công việc ,đương nhiên là phải rạng rỡ và xinh tươi hơn trước…

Cám ơn chị về những chia sẻ !

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/mc-hong-phuong-toi-khong-muon-va-cham-showbiz-nhu-tran-thanh-717780.html