Máy bay Triều Tiên bất ngờ bốc cháy, hạ cánh khẩn ở Trung Quốc

Một chiếc máy bay thuộc hãng Air Koryo của Triều Tiên bất ngờ bốc cháy, buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Thẩm Dương của Trung Quốc hôm 22/7.

Tin tức trên báo Thanh niên, máy bay của hãng Air Koryo, Triều Tiên đang bay từ thủ đô Bình Nhưỡng để đến Bắc Kinh sáng 22/7 buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Thẩm Dương lúc 8h 50 sau khi máy bay bốc cháy , Tân Hoa xã ngày 22/7 dẫn lời một hành khách cho biết, theo Reuters.

Một máy bay Tu-204 của hãng Air Koryo (Triều Tiên) REUTERS.

Trang web theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc Tupolev Tu-204 gặp nạn nói trên đã chuyển hướng không lâu sau khi vượt qua biên giới Triều tiên - Trung Quốc khoảng 8h 25 phút (giờ địa phương).

Người hành khách cho biết thêm cabin máy bay đầy khói khoảng 30 phút sau khi máy bay cất cánh và hành khách buộc phải dùng mặt nạ oxy. Cơ quan quản lý sân bay cho hay máy bay hạ cánh an toàn và không ai trên máy bay bị thương, Tân Hoa xã đưa tin.

Hầu hết các máy bay của hãng hàng không Air Koryo là TU-204 và AN-148 do Nga sản xuất. Các điểm đến quốc tế của hãng này gồm có Bắc Kinh, Thượng Hải và Thẩm Dương ở Trung Quốc và cảng Vladivostok tại Nga. báo Người lao động thông tin.

Mặc dù hãng Air Koryo thường xuyên xếp chót bảng trong hệ thống đánh giá sao của Skytrax đối với các hãng hàng không thương mại , nhưng “lý lịch” của hãng hàng không Triều Tiên này lại tương đối an toàn với chỉ 1 tai nạn chết người trong vòng hơn 30 năm. Tuy nhiên, giới chuyên gia nói rằng “thành tích” đó của Air Koryo có được chỉ là do bay quá ít.

Hồng Hà (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/may-bay-trieu-tien-bat-ngo-boc-chay-ha-canh-khan-o-trung-quoc-d75350.html