Máy bay Thụy Sĩ mất tích

Quân đội Thụy Sĩ đã phát động tìm kiếm một chiếc chiến cơ F/A-18C cùng phi công của nó sau khi máy bay mất tích vào khoảng 16h ngày 29/8 (giờ địa phương).

Hillary Clinton được thiên vị?

Manh mối mới về MH370 từ một mảnh vỡ

Triều Tiên gọi nhà khoa học là anh hùng dân tộc

Dân hốt hoảng vì mây hình nấm như nổ hạt nhân

Trang SwissInfo dẫn nguồn tin bộ quốc phòng nước này cho biết, chiếc F/A-18C một chỗ ngồi đã mất tích khi đang bay qua đèo Susten, miền trung Thụy Sĩ.

Địa điểm nghi là nơi xảy ra tai nạn nằm ở vùng núi Alpine, rất khó tiếp cận. Ngoài ra, thời tiết xấu và trời tối cũng ảnh hưởng tới cuộc tìm kiếm.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chỉ huy không quân Thụy Sĩ Aldo Schellenberg cho hay, ông rất sốc vì sự việc trên. Khi được hỏi về khả năng sống sót của phi công, quan chức này nói: "Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện".

Vụ việc xảy ra khi máy bay cất cánh từ căn cứ không quân ở Meiringen lúc 16h. Máy bay mất tích là chiếc thứ hai cất cánh trong lúc luyện tập. Liên lạc qua radio giữa máy bay và căn cứ bất ngờ bị mất vào khoảng 16h05 và sau đó, không có tin tức gì thêm.

Một cuộc tìm kiếm đã được triển khai với sự trợ giúp của trực thăng, nhưng sau đó bị hủy do thời tiết xấu. Hai đội cứu hộ mặt đất hiện đã bắt đầu tìm kiếm phi công và máy bay trong khi cuộc điều tra về một vụ tai nạn cũng đã được thực hiện.

Gia đình của phi công mất tích cũng đã nhận được thông báo.

Đây là lần thứ ba không quân Thụy Sĩ mất một trong số các chiến cơ F/A 18 trong 3 năm qua. Trước đó, một phi công bị thương khi một máy bay gặp nạn vào tháng 10/2015 tại đông nam Pháp. Năm 2013, một chiếc F/A 18 của nước này cũng gặp nạn.

F/A-18 Hornet là máy bay chiến đấu vượt âm hai động cơ, được thiết kế vừa là chiến đấu cơ vừa là máy bay tấn công.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/323996/may-bay-thuy-si-mat-tich.html