Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ rơi tại Kyrgyzstan, 37 người thiệt mạng

Ngày 16-1, một máy bay chở hàng của hãng ACT Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) đã rơi gần sân bay Manas của Kyrgyzstan, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, hầu hết là cư dân của một ngôi làng khi máy bay đang tìm cách hạ cánh trong điều kiện sương mù dày đặc.

Reuters dẫn thông tin từ các nhà chức trách sân bay cho biết, máy bay Boeing 747, dự định dừng chân tại Manas khi đang trên đường từ Hồng Kông đến Istanbul, rơi khi đang cố gắng hạ cánh lúc 7 giờ 31 (giờ địa phương). Máy bay cày qua ngôi làng Dacha-Suu hàng trăm mét, vỡ tan thành từng mảnh và làm hư hại 15 ngôi nhà. Theo Bộ tình trạng khẩn cấp của Kyrgyzstan, 37 người đã thiệt mạng. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy thân máy bay đang cháy âm ỉ, nhô ra khỏi tuyết. Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev đã yêu cầu điều tra kỹ lưỡng về vụ tai nạn, đồng thời ký sắc lệnh ban bố quốc tang vào ngày 17-1.

Đống đổ nát của chiếc máy bay. Ảnh: Reuters

An Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_160782_may-bay-tho-nhi-ky-roi-tai-kyrgyzstan-37-nguoi-thi.aspx