Máy bay rơi ở Vũng Tàu: Đã tìm thấy phần đuôi

Do địa hình hiểm trở cộng với thời tiết lại mưa nên công tác tìm kiếm máy bay trực thăng bị rơi ở Vũng Tàu phải tạm dừng đến 5h sáng.

18h, tối ngày 18/10, Bản tin của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cho biết: "Theo tin của phóng viên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tại Vũng Tàu, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện đuôi máy bay trực thăng bị nạn và khoanh vùng được địa điểm máy bay rơi.

Nhưng do trời đang mưa to, đường núi trơn trượt nên dù đã khoanh vùng được tọa độ, đã triển khai được lực lượng tìm kiếm trong khu vực xác định, nhưng hiện vẫn chưa thể tiếp cận được máy bay gặp nạn".

Khu vực máy bay rơi nằm trong khu vực rừng Khộp cách đường nhựa dưới chân núi khoảng 10km.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn chỉ đạo tìm kiếm tại chùa Viên Không, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Zing

Thông tin chính thức thì chiếc máy bay trực thăng số hiệu 8632EC130T2 đã được xác định vị trí rơi tại khu vực giữa Hang Mai (Núi Dinh, Thành phố Bà Rịa,) với phần rừng thuộc xã Tóc Tiên (huyện Tân Thành), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điểm nối giữa 2 đầu của khu vực này khoảng 4km đường chim bay.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 cho biết: “Khu vực này được xác định theo căn cứ của thời gian xuất phát, tốc độ bay và thời gian máy bay mất tín hiệu. Các chiến sỹ Quân khu 7 và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã hoạt động hết công suất để tìm ra máy bay rơi”.

Bên cạnh đó, báo Dân Trí cũng đưa tin, máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm và cứu nạn cũng đã phát hiện đuôi máy bay trực thăng bị nạn, khoanh vùng được địa điểm máy bay rơi tại khu vực phía sau lưng Thiền viện Viên Không, thuộc xã Tóc Tiên, nằm ngay dưới chân núi Dinh.

Mặc dù trời tối, các lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tổ chức tìm kiếm sau khi xác định vị trí máy bay rơi

Trước đó, tại UBND xã Kim Dinh, các lực lượng chức năng tham gia cuộc tìm kiếm đang họp khẩn để lên phương cứu nạn... Lực lượng tham gia cứu nạn, bộ đội có 140 người, dân quân 230 người.

Lực lượng quân đội vẫn đang cử người chuẩn bị nước suối, bánh mì, tăng bạt, đèn pin và những vật dụng thiết yếu khác để leo núi tìm máy bay, phi công. Có thể việc tìm kiếm sẽ kéo dài suốt đêm nay.

Trong khuôn viên thiền viện Viên Không, một số cán bộ kỹ thuật quân sự đang lắp ráp các thiết bị dò tìm máy bay rơi.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Tướng Tuấn yêu cầu các lực lượng tham gia cứu hộ phải chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, thuốc men để phục vụ cho công tác cứu hộ.

Khu vực Núi Dinh hiện sương mù dày đặc sau trận mưa lớn. Trước đó những cơn mưa của những ngày trước đó làm cho đường sá rất lầy lội và trơn trượt.

Do sương mù dày đặc, không có sóng điện thoại nên hiện Ban Tổ chức cứu hộ đã mất dấu 1 đoàn cứu hộ, hiện chưa xác định được tình trạng của đoàn cứu hộ này.

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/may-bay-roi-o-vung-tau-da-tim-thay-phan-duoi-3321109/