Máy bay rơi ở Pakistan, 48 người chết

Theo lời giới chức Pakistan, toàn bộ 48 người trên máy bay thuộc hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) đã thiệt mạng khi máy bay rơi ở miền bắc nước này.

Đài BBC News sáng 8/12 (giờ VN) đưa tin, chuyến bay PK-661 từ Chitral đến Islamabad đã rơi trong khu vực Havelian, cách Islamabad 70 cây số. Ca sĩ nổi tiếng nay thành nhà truyền giáo Junaid Jamshed có trên máy bay. Trong quá khứ, hãng hàng không quốc gia bị tố cáo về hồ sơ an toàn, nhưng họ nói đã kiểm tra chặt chẽ trên máy bay này, không thể "làm xảy ra sai sót kỹ thuật".

Máy bay PK 661 rơi, toàn bộ 48 người tử nạn (Ảnh: AFP).

Chủ tịch PIA Azam Sehgal nói công ty sẽ tiến hành điều tra. Có 42 hành khách, 5 phi hành đoàn và một kỹ sư mặt đất trên máy bay. Ba người nước ngoài thiệt mạng. Áo xác nhận có hai công dân nước họ, và truyền thông Trung Quốc nói có một công dân nước này trong số nạn nhân. Máy bay cất cánh từ Chitral lúc 10:00 GMT, mất liên lạc 90 phút sau.

Ca sĩ Junaid Jamshed và vợ có trong danh sách hành khách. Nhiều nguồn xác nhận với truyền thông địa phương rằng ông có trên máy bay. Junaid Jamshed là một trong những nhà tiên phong của nhạc pop Pakistan, phát triển từ 1987 sau cái chết của nhà độc tài quân sự, Tướng Ziaul Haq.

Hộp đen của máy bay gặp nạn (Ảnh: AFP).

Sau vụ tấn công 11/9 ở Mỹ, ông dần tách khỏi âm nhạc, và gần hơn với các nhóm tôn giáo. Chịu ảnh hưởng của phong trào Hồi giáo Tablighi Jamaat, ông để râu dài, đội khăn xếp của nhà truyền giáo. Ông chuyển thành ca sĩ hát nhạc na'at, là những bài Hồi giáo ca ngợi Thượng đế và Nhà tiên tri Mohammad.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tai nạn, đồng thời tổ chức tìm kiếm nơi máy bay rơi.

Khánh Phương (Theo BBC News, 12/2016)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/may-bay-roi-o-pakistan-48-nguoi-chet-d51117.html