Máy bay quân sự của Anh, NATO và Thụy Điển do thám gần lãnh thổ của Nga

Máy bay quân sự của Anh, NATO và Thụy Điển do thám gần lãnh thổ của Nga thực hiện các nhiệm vụ tác chiến.

Hãng tin Interfax của Nga dẫn dữ liệu của các trang web nước ngoài theo dõi hoạt động của các máy bay quân sự cho biết các máy bay do thám của Lực lượng không quân Anh, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Thụy Điển ngày 19/4 đã bay đến sát biên giới của Nga ở phía Nam biển Baltic thực hiện các nhiệm vụ tác chiến.

Theo nguồn tin trên, chiếc máy bay RC-135W mang số hiệu của lực lượng phòng không Hoàng gia Anh, mang số đuôi ZZ665 và ký hiệu RRR7230 cất cánh từ căn cứ không quân Waddington ở Anh đã thực hiện nhiều giờ do thám tại vùng ven biển tỉnh Kaliningrad của Nga.

Trong khi đó, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không AWACS E-3A mang số đuôi LX-N90455 và ký hiệu NATO06 cất cánh từ căn cứ không quân Geilenkirchen ở Đức, đã thực hiện chuyến bay trên không phận của Ba Lan theo hướng Tây-Nam tỉnh Kaliningrad để do thám lãnh thổ của Nga.

Trước đó, chiếc máy bay do thám Gulfstream 4 mang số đuôi 102002 và ký hiệu SVF622 của Lực lượng không quân Thụy Điển, cất cánh từ căn cứ không quân Malmen, gần thành phố Linkoping, cũng đã bay đến gần tỉnh Kaliningrad./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/may-bay-quan-su-cua-anh-nato-va-thuy-dien-do-tham-gan-lanh-tho-cua-nga/41758.html