Máy bay Nga đưa tăng Armata đến toàn cầu trong 7 giờ

Nga tuyên bố bắt đầu phát triển máy bay vận tải quân sự hạng nặng PAK TA đủ sức đưa tăng Armata đến mọi nơi trên toàn cầu chỉ trong 7 giờ.

Thông tin này được Vpk dẫn tuyên bố của Tổng công trình sư Tổng công ty Chế tạo máy bay thống nhất (OAK) Sergei Korotkov cho biết, PAK TA được Viện thiết kế Ilyushin phát triển là một phần các giải pháp kỹ thuật sẽ được kế thừa từ Il-106.

Theo kế hoạch ban đầu, các kỹ sư xem xét khả năng chế tạo PAK TA theo sơ đồ cánh bay, nhưng sau đó, các công trình sư đã chọn phương án truyền thống với 2 cầu dốc phía trước và phía sau. Ông Sergei Korotkov cho biết, trong tương lai một phi đội máy bay vận tải của Nga sẽ có khả năng di chuyển một đơn vị chiến lược với 400 xe tăng chủ lực T-14 Armata cùng đạn dược đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Có thể là ở tốc độ bay siêu âm và cho phép Quân đội Nga phản ứng nhanh với bất kỳ mối đe dọa nào.

Chương trình PAK TA được dự tính sau khi hoàn thành phát triển, sẽ được chế tạo tới 80 máy bay vận tải mới vào năm 2024. Điều này đồng nghĩa với trong một thập kỷ Trung tâm Chỉ huy của Nga sẽ có thể triển khai được một đội quân bọc thép trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu đến bất kỳ đâu trên thế giới trong vòng 7 giờ.

Thiết kế mới được tiết lộ của PAK TA cũng nhấn mạnh vào việc phải đáp ứng được nhiệm vụ vận chuyển những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới Armata và những phần cứng quân sự tương tự khác, cũng như các hệ thống pháo tự hành, tổ hợp tên lửa phòng không, tên lửa chiến thuật, các hệ thống phóng tên lửa đa năng và các phương tiện mang tên lửa chống tăng.

Chuyên cơ vận tải PAK TA sẽ là một máy bay đa cấp, có thể tự động tải hàng hóa lên khoang và có thể thả dù binh sỹ và các phần cứng quân sự trên mọi địa hình. Anh Theo RT, một phi đội gồm vài chục chiếc chuyên cơ vận tải PAK TA sẽ có thể vận chuyển được 400 xe tăng hạng nặng Armata hoặc 900 phương tiện bọc thép hạng nhẹ, cũng như các xe bọc thép chống tăng được thả từ trên không như Sprut-SD

"Với sự phát triển của một mạng lưới các căn cứ quân sự ở Trung Đông, Mỹ Latinh và Đông Nam Á mà dự kiến sẽ được hoàn thành vào cùng thời điểm năm 2024, nó cho thấy rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự toàn diện trên qui mô toàn cầu", một nguồn tin công nghiệp quân sự nói với tờ Expert Online.

Trong khi đó, một nguồn tham gia trong cuộc họp kín của Ủy ban Công nghiệp Quân sự nói (với điều kiện giấu tên) với truyền thông Nga rằng ông đã thực sự bị "sốc" trước những yêu cầu mà quân đội đưa ra với dự án máy bay PAK TA.

Đặc điểm kỹ thuật ban đầu của PAK TA cho phép chế tạo một chuyên cơ vận tải có tốc độ bay cận âm, tốc độ hành trình khoảng 900 km/h và đạt tầm hoạt động vừa phải 4.500 km, có khả năng mang tải nặng từ 80 đến 200 tấn, để thay thế cho tất cả những máy bay vận tải đang Ilyushin và Antonov đang tồn tại.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/may-bay-nga-dua-tang-armata-den-toan-cau-trong-7-gio-3343264/