Máy bay ném bom B-25 - xương sống một thời của không quân Mỹ

Chiếc máy bay ném bom B-25 được vũ trang mạnh mẽ với súng máy, pháo và bom. Nó từng tham chiến ở cả châu Âu và Thái Bình Dương.

Chiếc oanh tạc cơ B-25 từng là xương sống của Không quân Mỹ thời Thế chiến 2. Khi đó không quân vẫn là một bộ phận trực thuộc lục quân Mỹ.

B-25 sử dụng 2 động cơ Wright Cyclone R-2600, mỗi động cơ là 1.700 mã lực.

Chiến đấu cơ này có tầm bay hơn 2.400km, có thể leo lên độ cao 7,62km.

Trong chiến tranh, B-25 hoạt động ở chiến trường châu Âu và Thái Bình Dương, phục vụ nhiệm vụ ném bom xuống mục tiêu mặt đất hoặc chiến hạm trên biển.

Chiếc B-25 được vũ trang rất mạnh cho các nhiệm vụ tấn công và phòng thủ.

Phi cơ có 18 súng máy hạng nặng, hoặc 1 pháo 75mm và 14 súng máy. Nó chở được hơn 1,8 tấn bom.

Trong Thế chiến 2, oanh tạc cơ B-25 còn phục vụ trong hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ và lực lượng không quân của 17 nước khác.

Chiếc B-52 cuối cùng còn hoạt động được đã “nghỉ hưu” vào năm 1959.

Chiếc máy bay trong ảnh là phiên bản B-25J.

Máy bay nặng gần 15 tấn và có tốc độ tối đa là 515km/h./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/may-bay-nem-bom-b25-xuong-song-mot-thoi-cua-khong-quan-my-637016.vov