Máy bay Mỹ, Nga suýt va chạm ở cự ly gần nhất từ trước tới nay

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết vụ chiến đấu cơ của Mỹ và Nga suýt va chạm ở Syria hồi giữa tháng này là vụ việc xảy ra trên không trung trong cự ly gần nhất giữa lực lượng không quân hai nước.

(Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook ngày 31/10 cho biết vụ chiến đấu cơ của Mỹ và Nga suýt va chạm ở Syria hồi giữa tháng này là vụ việc xảy ra trên không trung trong cự ly gần nhất giữa lực lượng không quân hai nước.

Phát biểu trước các phóng viên trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington, ông Cook nói: "Đó là vụ việc xảy ra ở cự ly gần nhất cho tới nay và đó là lý do tại sao chúng tôi đặc biệt quan ngại về vấn đề này."

Ngoài ra, ông Cook cho rằng vụ việc trên chỉ là hành động "vô ý" và không phải là hành động thù địch có chủ đích.

Trước đó, giới chức quân đội Mỹ cho biết hay đã xảy ra nguy cơ va chạm giữa 2 máy bay chiến đấu của Nga và Mỹ ở miền Đông Syria khi chiến đấu cơ của Nga bay sát gần máy bay của Mỹ ở cự ly nguy hiểm, khoảng 0,8km.

Vụ việc xảy ra ngày 17/10 khi một máy bay Nga đang hộ tống một máy bay do thám lớn hơn tiến sát chiến đấu cơ của Mỹ./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/may-bay-my-nga-suyt-va-cham-o-cu-ly-gan-nhat-tu-truoc-toi-nay/413672.vnp