Máy bay Mỹ chở 223 hành khách suýt bốc cháy

Máy bay Mỹ chở 233 hành khách phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Canada khi phát hiện đám cháy.

Trang Tin ngắn dẫn nguồn tin từ Global News, ngày 5/8, chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Mỹ United Airlines phải hạ cánh gấp xuống sân bay Halifax Stanfield (Canada) lúc 21h50 (giờ địa phương) do ngọn lửa bùng phát trong một khu vực chứa hàng hóa.

Máy bay chở theo 233 người đang trên hành trình từ Newark, New Jersey (Mỹ) tới Bỉ. Ngọn lửa đã được dập tắt trước khi máy bay hạ cánh khẩn cấp.

Một máy bay Mỹ (Ảnh minh họa)

Tiền phong dẫn nguồn tin từ Inquirer, tất cả 233 hành khách và phi hành đoàn đều an toàn. Phát ngôn viên Peter Spurway cho biết phi công đã quyết định hạ cánh xuống sân bay gần nhất khi xảy ra vụ việc. Máy bay đã hạ cánh an toàn và rất may không có thương vong.

Trong một diễn biến liên quan, Australia đã ký hợp đồng trị giá 52 triệu AUD để tìm mảnh vỡ dưới đáy đại dương của máy bay MH370 mất tích hôm 8/3.

Phát biểu với báo giới tại Thủ đô Canberra ngày 6/8, Phó Thủ tướng Warren Truss bày tỏ lạc quan rằng cơ quan chức năng sẽ tìm thấy chiếc máy bay mất tích trong khu vực ưu tiên tìm kiếm.

Theo hợp đồng, công ty Fugro của Hà Lan sẽ dò tìm trong phạm vi 60.000km2 ở đáy biển, trong đó gần một nửa đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

L.H (Tổng hợp/Tin ngắn/Tiền phong)

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhonline.vn/may-bay-my-cho-223-hanh-khach-suyt-boc-chay-d20821.html