Máy bay mất tích, Malaysia Airlines bỏ số hiệu MH370-371

Để tưởng nhớ 239 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay mất tích ngày 8/3, hãng hàng không Malaysia Airlines đã thông báo, sẽ ngừng vĩnh viễn sử dụng mã hiệu bay MH370 và MH371.

Theo , ngày 13/3 đã phát đi thông báo, sẽ ngưng dùng số hiệu chuyến bay MH370 và MH371. "Như một dấu hiệu thể hiện lòng tôn trọng những hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay cất cánh vào ngày 8.3.2014, hai số hiệu MH370 và MH371 sẽ được ngưng sử dụng" đại diện hãng hàng không cho biết.

Malaysia Airlines sẽ ngừng vĩnh viễn sử dụng số hiệu bay MH370, MH371

MH370, số hiệu chuyến bay từ Kualar Lumpur (Malaysia) đi Bắc Kinh (Trung Quốc), giờ đây sẽ được đổi thành MH318, trong khi số hiệu của chuyến khứ hồi sẽ được gọi là MH319, thay vì MH371 như trước đây.

Hãng này cho biết những thay đổi này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai. Mặc dù có sự thay đổi về mã bay, tuy nhiên tần suất phục vụ của hãng hàng không này vẫn không thay đổi, và “chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường gấp đôi số chuyến bay mỗi ngày tới Bắc Kinh”, hãng này cho biết.

Hành trình tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Tính đến ngày 13/3 đã 6 ngày trôi qua tuy nhiên lực lượng tìm kiếm và cứu nạn trên nhiều quốc gia vẫn chưa phát hiện được dấu tích gì của .

H.Nguyên

Clip nổ lớn kinh hoàng làm sập 2 tòa nhà ở New York

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/may-bay-mat-tich-malaysia-airlines-bo-so-hieu-mh370-371-a126832.html