Máy bay hỏng cánh khi va quệt ở sân bay Singapore

Máy bay của hãng hàng không Scoot và Emirates bị hư hại sau va quệt bất ngờ trên đường băng tại sân bay Changi, Singapore, khiến cả hai chuyến bay phải đổi lịch trình.

Channel NewsAsia cho biết chuyến bay TZ188 của hãng Scoot, dự định bay đến Thiên Tân, Trung Quốc, vào sáng 30/3, buộc phải trở điểm xuất phát và đổi lịch trình sau khi cánh trái của nó va chạm với máy bay của hãng Emirates. Sự cố xảy ra khi 2 máy bay đang lăn bánh trên đường băng.

Máy bay của hãng Scoot bị hư hại ở phần cánh sau cú va quẹt. Ảnh: CNA.

303 hành khách và 11 phi hành đoàn trên phi cơ của Scoot vẫn an toàn sau sự cố. Tuy nhiên, phát ngôn viên của hãng này cho biết họ phải sửa chữa những hư tổn ở phần cánh máy bay.

“Chúng tôi đang làm việc với các bên liên quan để tìm hiểu nguyên nhân tai nạn”, người phát ngôn nói.

Đại diện hãng Emirates cũng ra thông báo cho biết chuyến bay EK405 của họ dự định cất cánh đến Dubai thì bị “hư hỏng nhẹ”.

“Các kỹ sư của chúng tôi quyết định máy bay phải được sửa chữa ngay lập tức để bảo đảm an toàn. Tất cả hành khách đã được bố trí sang chuyến bay khác”, người phát ngôn hãng Emirates nói.

Đại diện Tập đoàn sân bay Changi xác nhận sự cố trên, khẳng định không người nào bị thương sau cú va quẹt giữa 2 phi cơ. CAG đang phối hợp với đại diện 2 hãng hàng không để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố. Changi là một trong những trung tâm hàng không nhộn nhịp nhất châu Á, với hàng nghìn chuyến bay đến và đi mỗi ngày.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/may-bay-hong-canh-khi-va-quet-o-san-bay-singapore-post732961.html