Máy bay đi Buôn Mê Thuột phải hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất vì thời tiết xấu

Chuyến bay từ Hà Nội vào Buôn Mê Thuột đã buộc phải hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, do thời tiết xấu, mây dày đặc.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) hôm 3/11 đã xác nhận, chuyến bay VN 1601 của nhà vận chuyển này, hành trình từ Hà Nội vào Buôn Mê Thuột sáng cùng ngày đã phải hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Thông tin cho biết, chuyến bay này xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài – Hà Nội lúc 6h40 sáng, và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Buôn Mê Thuột lúc 8h20 sau đó.

 Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh H.T

Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh H.T

Tuy nhiên, vì lý do thời tiết xấu, mây dày đặc, máy bay đã không thể hạ cánh đúng giờ, nay đã phải tổ chức bay lòng vòng trên bầu trời khoảng 30 phút để chờ thời tiết tốt hơn. Đài kiểm soát không lưu mặt đất nhận thấy thời tiết tại Buôn Mê Thuột không thuận lợi, nên máy bay này đã được yêu cầu bay về sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9h30.

Sau khi được phục vụ cơm trưa miễn phí tại nhà hàng ở sân bay, trưa cùng ngày, máy bay này đã quay trở về Buôn Mê Thuột, nhưng thời tiết cũng vẫn chưa được thuận lợi, mưa khá lớn, tầm nhìn bị hạn chế, nên vẫn phải tìm cách đáp an toàn.

Qua rất nhiều vòng bay trên bầu trời chờ thời tiết tốt hơn, tới khoảng hơn 14h chiều, máy bay mới đáp xuống sân bay Buôn Mê Thuột an toàn.

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/may-bay-di-buon-me-thuot-nhung-lai-ha-canh-xuong-tan-son-nhatvi-thoi-tiet-xau-d107338.html