Máy bay chở đội bóng Brazil rơi tại Colombia: Chỉ 5 người sống sót

Theo báo chí địa phương, chỉ có 5 người sống sót trong vụ tai nạn máy bay tại Colombia diễn ra vào đêm qua. Đa số người thiệt mạng là thành viên của CLB Chapecoense, đội bóng hiện thi đấu ở giải VĐQG Brazil.

Một máy bay thuộc hãng hàng không LAMIA Airlines mang số hiệu RJ85, khởi hành từ Bolivia và chở theo đội bóng Chapecoense của Brazil đã rơi khi đang trên đường tới thành phố Medellin ở Colombia. Máy bay chở 72 hành khách và 9 người trong phi hành đoàn.

Theo thông tin mới nhất từ báo chí địa phương, có tới 76 người khả năng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, chỉ có 5 người sống sót, một trong số đó là Alan Ruschel – hậu vệ năm nay 26 tuổi của CLB Chapecoense.

Đa số hành khách trên chuyến bay là thành viên CLB Chapecoense.

Theo Guardian, đội bóng Chapecoense đang trên đường đến Colombia để đá lượt đi trận chung kết Copa Sudamerica với đội Atletico Nacional vào sáng ngày 30.11. Lượt về dự kiến diễn ra ở Brazil vào ngày 7.12. Thế nhưng giờ đây nó có thể sẽ không bao giờ còn được diễn ra khi đa số các thành viên của Chapecoense đều đã ra đi mãi mãi.

Đội bóng Chapecoense có trụ sở tại thành phố Chapeco, bang Santa Catarina và chơi ở giải Serie A của Brazil (giải VĐQG Brazil). Giải Copa Sudamerica là giải đấu câu lạc bộ lớn thứ hai Nam Mỹ, xếp sau Copa Liberradores. Giải đấu này tương đương với Europa League của châu Âu hay AFC Cup của châu Á. Mùa vừa qua, Chapecoense xếp thứ 14 tại giải VĐQG Brazil.

Trong quá khứ, từng có 1 vụ tai nạn máy bay nổi tiếng, đó là khi chiếc máy bay chở các thành viên CLB Manchester United gặp nạn khi cất cánh tại sân bay Munich (Đức), trước đó họ thi đấu trận tứ kết lượt về cúp châu Âu (Champions League hiện tại) gặp Sao đỏ Beograd. Có 23 người chết, 19 người bị thương trong vụ tai nạn này, hầu hết là các cầu thủ đội 1 của đội bóng nước Anh, các thành phần BHL, nhà báo và nhiếp ảnh gia. Sau vụ tai nạn này, M.U từ 1 thế lực đang lên đã lại phải 1 lần nữa tái thiết đội hình.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/may-bay-cho-doi-bong-brazil-roi-tai-colombia-chi-5-nguoi-song-sot-726694.html