Máy bay chở đội bóng Brazil rơi: "Bi kịch MU" thời hiện đại

Các fan MU kêu gọi CLB hãy giúp đỡ Chapecoense sau khi CLB Brazil này hứng chịu thảm họa máy bay.

Chuyến bay số hiệu 2933 của hãng hàng không LaMia đã gặp tai nạn vào ngày 28/11 vừa qua trong lúc đưa CLB Chapecoense từ Bolivia tới Colombia. Trên chuyến bay có 77 người, trong đó có đội bóng và 21 nhà báo bên cạnh phi hành đoàn gồm 9 người. Chỉ có 6 người hiện đã sống sót sau vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Thảm kịch này xảy ra trước khi CLB Chapecoense có loạt trận chung kết tranh chức vô địch Copa Sudamericana trước CLB Atletico Nacional của Colombia. Chỉ có 3 cầu thủ trong đội hình đội bóng Brazil này sống sót, trong đó thủ môn Jakson Follmann đã phải chịu mất một chân. Hiện mọi hoạt động bóng đá thuộc khuôn khổ LĐBĐ Nam Mỹ CONMEBOL đều đã bị hủy bỏ, bao gồm cả loạt trận chung kết dự kiến diễn ra lượt đi trong ngày hôm nay 30/11.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, một loạt hành động tưởng nhớ các nạn nhân cũng như giúp đỡ CLB Chapecoense đã được thực hiện. 4 CLB Brazil đã khởi xướng yêu cầu xin được cho Chapecoense miễn không bị xuống hạng trong 3 mùa giải kế tiếp, và họ đề nghị được cho CLB này mượn cầu thủ của mình không mất phí trong mùa giải 2017. Hiện đã có thêm các CLB Brazil khác ký ủng hộ đề xuất này.

Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ gói gọn trong lãnh thổ Brazil. CLB Paraguay Club Libertad mới đây tuyên bố toàn bộ các cầu thủ của Libertad sẵn sàng chịu sự điều dụng của Chapecoense trong trường hợp đội bóng Brazil cần sử dụng cầu thủ ở bất cứ sự kiện thể thao nào. Libertad thua Chapecoense ở tứ kết Copa Sudamericana trong loạt luân lưu.

Không lâu sau khi ăn mừng vào chung kết Copa Sudamericana, Chapecoense đã hứng chịu bi kịch

Thậm chí Benfica ở Bồ Đào Nha cũng đã cho biết họ sẵn sàng cho Chapecoense mượn cầu thủ, trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên làm việc này. Paris Saint-Germain ở Pháp được đồn đã quyên 40 triệu euro cho Chapecoense, tuy nhiên người phát ngôn của PSG phủ nhận tin đồn ấy.

Vụ tai nạn máy bay diễn ra trong thời gian có sự kiện Black Friday và nhân dịp này, những người bày tỏ sự thông cảm với CLB Chapecoense đã mua sạch áo đấu của CLB với giá 159 real. Do hết hàng nên giá áo đấu này đã tự động nhảy trở lại mức 249 real, gây ra sự phẫn nộ với dư luận Brazil và buộc hãng thương mại điện tử Netshoes phải giải thích rằng đây là lỗi kỹ thuật chứ không phải họ lợi dụng bi kịch để trục lợi.

CLB Atletico Nacional, đối thủ của Chapecoense trong trận chung kết Copa Sudamericana, thậm chí đi một bước xa hơn. Cầu thủ Gilberto Garcia của CLB này cho biết CLB đã đề nghị CONMEBOL trao chức vô địch vào tay Chapecoense, qua đó cho phép Chapecoense vượt lên chơi ở Copa Libertadores trong mùa giải sang năm. Garcia nói: “Đối với chúng tôi, Chapecoense mãi mãi là nhà vô địch Copa Sudamericana 2016”.

Thảm kịch máy bay của CLB Chapecoense khiến nhiều CĐV của Manchester United nhớ tới sự kiện thảm họa Munich năm 1958 khiến 23 người thiệt mạng, trong đó có 8 cầu thủ và 3 thành viên ban huấn luyện MU. Trên các diễn đàn Internet, fan MU đã kêu gọi CLB của mình hãy đứng ra giúp đỡ Chapecoense vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Hiện trường thảm họa hàng không Munich 1958

Các fan MU cho rằng sẽ là phải đạo khi MU cứu giúp người lâm cảnh hoạn nạn như mình trong quá khứ, bởi họ cũng đã từng được các CLB khác góp sức xây dựng lại đội bóng sau bi kịch Munich. Liverpool, đối thủ không đội trời chung của MU, đề nghị được cho MU mượn 5 cầu thủ và trả lương cho toàn đội. Real Madrid tổ chức đá giao hữu để quyên tiền cho MU, và chủ tịch Santiago Bernabeu thậm chí đề nghị cho MU mượn cầu thủ số 1 thế giới khi đó, Alfredo Di Stefano.

Trong khi đó các fan Brazil đang hy vọng rằng những danh thủ lớn cũng sẽ góp sức vào việc cứu trợ cho Chapecoense. Trong số đó có một đề nghị đặc biệt, đó là mời hai cựu tuyển thủ của ĐTQG, Kaka và Ronaldinho, tới thi đấu cho CLB này.

CĐV ôm nhau, khóc ngất ngoài SVĐ

77 hành khách trên chuyến bay AMI2933. Hầu hết trong số đó là những thành viên của CLB Chapecoense. Bao gồm,HLV trưởng và cả 19 cầu thủ của CLB này đã thiệt mạng khi trên đường đến Colombia tham dự trận chung kết Copa Sudamericana (Siêu cúp Nam Mỹ).

CĐV Chapecoense hứng chịu bi kịch quá lớn

Rất đông người hâm mộ đã đến SVĐ để tưởng niệm các nạn nhân xấu số

Ôm nhau khóc nức nở

Tất cả đều cầu nguyện

Quang cảnh bên ngoài SVĐ Arena Conda

Không ai tin nổi đây là sự thật

Mới đây, hàng nghìn CĐV của CLB Chapecoense đã tụ họp xung quanh SVĐ Arena Conda để tưởng niệm cho những nạn nhân xấu số trong tai nạn rơi máy bay và cầu nguyện cho những người còn sống sót.

Hiện tại, danh tính của những cầu thủ còn sống trong vụ tai nản thảm khốc là được xác định là hậu vệ Alan Ruschel, thủ môn Jackson Follmann, hai người này may mắn sống sót sau khi được tìm thấy trong đống đổ nát. Ngoài ra hai hậu vệ Helio Hermito và Zampier Neto cũng đang được cứu chữa tích cực.

Chủ tịch của Corinthians, CLB bóng đá lớn nhất Brazil, đã tuyên bố, họ sẽ đề xuất với Liên đoàn bóng đá Brazil về việc không để đội bóng xuống hạng trong vòng 3 năm, đồng thời, sẽ miễn phí mọi bản hợp đồng cho mượn đối với CLB Chapecoense trong mùa giải tới.

Quên hộ chiếu, con trai HLV trưởng Chapecoense thoát chết vụ máy bay rơi

Phấn khích trước việc đội bóng Chapecoense vào Chung kết Copa Sudamericana (Siêu cúp Nam Mỹ), Saroli dự định sẽ cùng cha mình lên chuyến bay cùng toàn đội sang Colombia xem trận lượt đi.

Tuy nhiên, trước lúc máy bay cất cánh, con trai của vị HLV trưởng Chapeconense đã phải hủy chuyến bay vì quên hộ chiếu. Sự cố này vô tình trở thành vận may của Saroli khi anh tránh được thảm kịch. Nhưng Saroli đã mất đi người cha trong vụ tai nạn thảm khốc.

Sau vụ tai nạn thương tâm khiến 71 người thiệt mạng, Matheus Saroli đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội để cảm ơn người hâm mộ Chapecoense đã hỏi thăm tình trạng của anh và gia đình anh.

Ngoài con trai HLV trưởng Chapeconse , 3 cầu thủ khác của Chapecoense là Alan Ruschel, Jackson Ragnar Follmann và Neto cũng thoát chết trong tai nạn này vì không cùng toàn đội sang Colombia. Sau vụ việc này, các CLB Brazil đã thống nhất cho Chapecoense mượn cầu thủ miễn phí để đội bóng này duy trì hoạt động.

Ngay đêm qua (29/11), chính quyền Brazil đã quyết định để quốc tang 3 ngày nhằm tưởng niệm vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất trong năm 2016.

Q.D (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/may-bay-roi-o-brazil-mot-34bi-kich-mu34-cua-bong-da-hien-dai-c9a472829.html