Máy bay chở 4 người mất tích bí ẩn tại khu vực cực Đông Indonesia

Một chiếc máy bay chở hàng của Indonesia đã mất tích vào ngày 31/10 khi đang bay qua vùng núi hẻo lánh ở tỉnh Papua, cực Đông nước này.

Một chiếc Turbo Caribou PK-SWW (ảnh: Getty)

Thông tin trên đã được ông Henry Bambang Soelistyo – Giám đốc cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia xác nhận vào ngày 31/10. Theo đó, chiếc máy bay chở hàng cỡ nhỏ thuộc dòng Turbo Caribou PK-SWW cất cánh từ thị trấn Timika vào hồi 22h57 phút ngày 30/10 (theo giờ địa phương) để tới thị trấn Ilaga.

Tuy nhiên, máy bay này đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khoảng 1 tiếng trước khi rời sân bay.

Được biết, trong thời điểm đó, máy bay chở 2 phi công và 2 hành khách cùng với hàng hóa, trong đó có vật liệu xây dựng.

Ông Soelistyo cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, một đôi cứu hộ đã được triển khai nhằm tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Tuy nhiên, địa hình rừng núi hiểm trở và thời tiết xấu đã cản trở nỗ lực tìm kiếm.

Máy bay là phương tiện giao thông chủ yếu tại khu vực Papua – hòn đảo lớn nhất của Indonesia. Phần lớn diện tích của Papua được bao phủ bởi rừng rậm và núi non hiểm trở. Trong quá khứ, một số máy bay đã gặp nạn tại khu vực này và chưa từng được tìm thấy.

Vân Hồng (theo Inquirer)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/may-bay-cho-4-nguoi-mat-tich-bi-an-tai-khu-vuc-cuc-dong-indonesia-131402