Máy bay ATR tại Tân Sơn Nhất bị móp bụng vì va chạm với thùng hàng

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 25/8 đã khiến chuyến bay sau đó đi Phú Quốc bị chậm lại.

Một chiếc ATR72 đậu tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo đó tin từ Cảng vụ hàng không Miền Nam, trong buổi sáng ngày 25/8 chiếc máy bay ATR72 mang số hiệu VN-B219 cất cánh từ Cà Mau và hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó hành khách cũng đã được đưa vào trong.

Tuy nhiên khi bốc dỡ hành lý, hàng hóa từ khoang của máy bay ra ngoài, một chiếc container vận chuyển đã bị tuột chốt, trôi ngược lại và va vào bụng chiếc máy bay này làm móp méo, trầy xước nhẹ.

Sự cố khiến chiếc máy bay này phải đưa vào hãng để sửa chữa, kiểm tra trước khi đưa vào khai thác trở lại. Lãnh đạo Cảng vụ Miền Nam cho biết đã lập biên bản ghi nhận sự việc để tìm hiểu nguyên nhân.

Trước đó vào ngày 23/8 tại đây cũng đã xảy ra vụ va chạm khiến một chiếc Airbus A321 bị rách đuôi. Bước đâu nguyên nhân được xác định là do bộ phận này đã va vào cột đèn chiếu sáng trong lúc đi từ sân đỗ ra đường lăn.

Nguyễn Cường

?

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/may-bay-atr-tai-tan-son-nhat-bi-mop-bung-vi-va-cham-voi-thung-hang-post207344.info