Mâu thuẫn thầu công trình, rủ bạn đánh chết đối thủ

Do mâu thuẫn về việc thầu công trình, Hùng đã rủ bạn đánh chết đối thủ ở đoạn đường trong lô cao su...

Chiều 23-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Ngọc Hùng (35 tuổi), Trần Ngọc Nam (21 tuổi), Hoàng Tuấn Vũ (19 tuổi) và Lương Văn Tùng (27 tuổi, cùng xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Theo cơ quan Công an: Do mâu thuẫn trong việc nhận thi công xây dựng công trình tại xưởng gỗ của Công ty Lâm Sao ở ấp 4, xã Nha Bích (huyện Chơn Thành) nên Hùng thù ghét anh Nguyễn Văn Cường (42 tuổi, ngụ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản).

Ngày 15-5, Hùng tìm gặp Tùng và thuê đánh dằn mặt anh Cường. Đến ngày 17-5, Tùng rủ Nam và Vũ đi đánh Cường.

Sau đó, cả 3 bịt mặt rồi đi xe máy đến lô cao su gần Công ty Lâm Sao chặn đánh anh Cường. Khi anh Cường tới, Tùng dùng cây gỗ cao su đánh liên tiếp vào người anh Cường. Chỉ khi anh Cường nằm bất tỉnh thì nhóm Tùng mới chịu buông tha. Sau đó, anh Cường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), đến ngày 18-5 tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Chơn Thành và phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy bắt các đối tượng gây án để xử lý theo quy định.

Tối 19-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt khẩn cấp Hùng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Nông, sau đó Nam và Vũ cũng bị bắt tại huyện Chơn Thành. Đến ngày 22-6, Tùng đã ra đầu thú.

M.Thùy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/khoi-to-nhom-danh-chet-doi-thu-thau-cong-trinh-446783/