Mâu thuẫn sinh hoạt vợ chồng, chồng cắt cổ nhầm cháu gái

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng, người chồng nảy sinh ý định sát hại vợ nhưng cắt cổ nhầm cháu gái.

Đối tượng đó là Trần Quyết Thái (37 tuổi, ngụ xã An Linh, huyện Phú Giáo, Bình Dương).

Theo thông tin trên CAND, do mâu thuẫn trong sinh hoạt với vợ, đối tượng nảy sinh ý định giết vợ mình, tuy nhiên lại cắt cổ nhầm cháu gái.

Chiều ngày 15/2, trao đổi với Đất Việt, ông Đặng Trọng Quảng -Chủ tịch HĐND xã An Linh cho biết: "Phía ủy ban xã đã nhận được báo cáo về vụ việc.

Đúng là ở địa phương có sự việc như thế nhưng không phải do mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng mà do chồng nghi ngờ chị vợ có người khác nên định sát hại. Tuy nhiên lại cắt cổ nhầm cháu gái".

Theo đó sự việc xảy ra lúc 1h30’ ngày 14/2, lợi dụng đêm tối ấp, đối tượng vào nhà dùng dao cắt cổ vợ.

Tuy nhiên, đối tượng đã cắt nhằm cổ cháu Phạm Thị Như T. (13 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo) làm bị thương nhẹ. Cháu T. không may trở thành nạn nhân của gã này khi vợ đối tượng đi vắng, nhờ cháu đến trông nhà giúp.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/mau-thuan-sinh-hoat-vo-chong-chong-cat-co-nham-chau-gai-3329214/