Mâu thuẫn khi hát karaoke, khách đâm chết bảo vệ

Do mẫu thuẫn trong khi hát karaoke, nhóm thanh niên đã dùng dao đâm chết một bảo vệ.

Vụ việc xảy ra vào chiều 18-1, tại Khách sạn Long Hải, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều- Quảng Ninh.

Theo một số nhân chứng cho biết, nhóm thanh niên khoảng 6 người vào khu giải trí của Khách sạn Long Hải hát karaoke.

Trong quá trình hát, nhóm này đã lớn tiếng chửi bới nhân viên phục vụ. Thấy vậy, hai nhân viên bảo vệ là anh Lê Đình Quang (SN 1973), trú tại khu Vĩnh Quang, Mạo Khê và ông Cao Đức Trí (SN 1965), trú tại Tân Dân, Kinh Môn, Hải Dương vào can ngăn thì bị nhóm thanh niên này chửi và hành hung.

Sau khi ra ngoài, một thanh niên trong nhóm đã rút súng chĩa về phía anh Quang và ông Trí.

Thấy vậy, hai người đã bỏ chạy. Nhóm thanh niên này đã đuổi theo dùng dao đâm anh Quang 2 nhát vào sau lưng và mạng sườn; ông Trí bị đâm vào bụng.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng anh Quang đã chết do vết thương quá nặng.

Ngay trong buổi tối 18-1, Công an huyện Đông Triều đã bắt 5 trong 6 thanh niên gây ra vụ việc trên.

Ngày 19-1, Công an huyện Đông Triều đã chuyển vụ án nghiêm trọng lên Công an tỉnh xử lý, truy bắt đối tượng còn lại.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2013012104346983p0c1201/mau-thuan-khi-hat-karaoke-khach-dam-chet-bao-ve.htm