Mâu thuẫn cá nhân, đứng đợi đối thủ bước ra rồi đâm chết

Do mâu thuẫn từ trước, đối tượng đã đợi sẵn đối thủ của mình bước ra đường và đâm chết nạn nhân.

Do mâu thuẫn từ trước, đối tượng đã đợi sẵn đối thủ của mình bước ra đường và đâm chết nạn nhân. Ảnh Thanh Phương

Theo báo Công lý, hôm qua 15/8, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát khiến 1 người tử vong gây hoang mang dư luận đã ra đầu thú.

Trước đó, Lê Huy Quý (sinh năm 1993 ở phố Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa) đã dùng dao đâm anh Lê Văn Lương (sinh năm 1980 ở xã Quảng Định, huyện Quảng Xương) vào tối 12/8.

Nguyên nhân do cả hai mâu thuẫn với nhau từ trước, vụ án mạng xảy ra tại phố Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ khi anh Lương tới nhà người bạn ở đây chơi, Quý đã đứng đợi từ trước và giết chết nạn nhân khi người này vừa bước ra khỏi nhà.

Cũng theo báo Thanh Hóa, sau khi gây án Quý trốn khỏi địa phương nhưng tới ngày 15/8 đã ra đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

H. Nam (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/mau-thuan-ca-nhan-dung-doi-doi-thu-buoc-ra-roi-dam-chet-d221204.html