Mẫu số chung của các thủ lĩnh thanh niên

Dù công tác ở những địa bàn với vị trí, công việc khác nhau, 3 bí thư Đoàn của một huyện miền núi ở Quảng Nam, một xã vùng Đông Nam Bộ hay một cơ quan Trung ương ở Thủ đô cũng như nhiều thủ lĩnh thanh niên khác vừa được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng trên khắp mọi miền Tổ quốc luôn đi đầu trong mọi phong trào, phát huy sáng tạo trong công việc, đóng góp sức trẻ trong xây dựng quê hương, đất nước.

Bí thư Huyện đoàn Đông Giang (Quảng Nam) Đỗ Hữu Tùng. Ảnh: VGP/Minh Trang

Khai hoang ruộng lúa nước cho đồng bào Cơ Tu

Là Bí thư Huyện đoàn tại vùng núi Đông Giang, Quảng Nam, anh Đỗ Hữu Tùng (33 tuổi, dân tộc Cơ Tu) đã có nhiều tâm huyết lãnh đạo phong trào thanh niên đi đầu gây dựng cuộc sống mới cho bà con Cơ Tu tại 2 khu tái định cư CutChrun và PachePalanh, xã Mà Cooih, huyện Đông Giang.

Đây là những hộ dân được di dời từ khu vực lòng hồ thủy điện A Vương, vốn dĩ còn giữ phong tục làm nương phát rẫy thô sơ, lương thực chỉ là những hạt bắp, hạt đậu. Để hiện thực hóa ước mơ làm ruộng lúa nước cho bà con dân bản, đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2014, hơn 500 đoàn viên tình nguyện trên toàn huyện đã đến mảnh đất này, cùng nhau làm hệ thống kênh mương, khai hoang 15 ha ruộng lúa nước cho vùng đất tái định cư.

Sau khi khai hoang, cải tạo đất đai, Huyện đoàn đã phối hợp cùng với Trạm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp huyện cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng lúa, gieo giống, gặt lúa trong suốt một năm cho bà con quen việc. Từ đó, hơn 90% hộ dân thực hiện chuyển đổi sang trồng lúa nước, cung cấp đủ lương thực hằng ngày cho dân bản.

Anh Tùng chia sẻ niềm vui: “Mọi sự nản lòng đều dập tắt khi chứng kiến niềm hân hoan của bà con gặt hái được những hạt lúa, hạt gạo. Không khí cái tình nó vui chi lạ”.

Trên mảnh đất vùng núi Đông Giang, cuộc sống dân bản ngày một no ấm, cảnh sắc ngày càng đổi thay là nhờ có dấu chân tình nguyện của những đoàn viên thanh niên dưới tài thủ lĩnh của anh Đỗ Hữu Tùng. Trong 2 năm 2015-2016, Huyện đoàn tiếp tục cải tạo hơn 5 sào ruộng lúa nước, trồng mới 40 ha keo lai, 200 gốc chuối mốc, 3.000 cây cau, thực hiện chương trình “thắp sáng đường quê” hơn 20 km tại các xã Ba, xã Tư…; vận động nguồn kinh phí trao 18 con bò cho cho các hộ thanh niên nghèo tại xã Zà Hung, Tà Lu; thi công 10 công trình dân sinh, xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế giúp thanh niên xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó, anh Tùng cùng những cán bộ đoàn nơi đây trăn trở những kế hoạch tạo việc làm, giảm nạn thất nghiệp, tạo công ăn việc làm cho các thanh niên vùng bản.

Theo anh Tùng, tới đây, Huyện đoàn Đông Giang sẽ cùng phối hợp với các doanh nghiệp, kết nối với Trung tâm dạy nghề, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện tổ chức các lớp đào tạo may công nghiệp với chỉ tiêu khoảng 500 lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên đồng bào Cơ Tu và các dân tộc khác tại các xã Ba, Tư, Jơ Ngây.

Bí thư Đoàn xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) Đỗ Doãn Hợi. Ảnh: VGP/Minh Trang

Khơi gợi khát vọng làm giàu cho thanh niên

Tốt nghiệp Đại học Nông lâm TPHCM, kỹ sư Đỗ Doãn Hợi (hiện là Bí thư đoàn xã)về gắn bó với công tác đoàn tại xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai), nơi 90% hộ dân sống chủ yếu bằng nghề nông.

Nhận thấy chất lượng sản phẩm của bà con nơi đây còn khá thấp bởi nhiều yếu tố như địa bàn vùng sâu, rải rác, thời tiết thất thường, giá cả không ổn định, dịch bệnh phức tạp, anh cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã thường xuyên xuống cơ sở, xuống từng chi đoàn, chi hội hướng dẫn sinh hoạt, tuyên truyền đoàn viên thanh niên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Trong 2 năm 2014-2015, Đoàn thanh niên của xã đã xây dựng các tổ hợp tác rau xanh và tiêu. Thực hiện cách làm mới, các tổ hợp tác phân giống, phân chia mỗi hộ thực hiện trồng một loại cố định. Với cách làm này và hoạt động trong tổ hợp tác, sản phẩm làm ra không bị dư thừa và cung ứng đủ cho thị trường, mang lại hiệu quả về năng suất và không bị ép giá.

Với chất lượng sản phẩm đầu ra hiệu quả, các doanh nghiệp tìm đến ký kết các hợp đồng bao tiêu, đồng thời còn cử cán bộ xuống trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, có sự trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật, dịch bệnh, giống cây trồng, nguyên vật liệu… và mang lại hiệu quả rõ rệt cho những nhà nông vùng Xuân Tây, bình quân mỗi mô hình mang lại thu nhập trên 300 triệu/năm, giá đầu ra ổn định.

Trên địa bàn xã có một số cơ sở bóc tách hạt điều và công ty may, anh Hợi đã cùng với tổ chức Đoàn giới thiệu cho trên 300 đoàn viên thanh niên vào làm công nhân, giải quyết một số lượng lớn lao động nhàn rỗi, tạo thu nhập ổn định cho thanh niên, cùng với địa phương đưa nền kinh tế đi lên.

Với nỗ lực xây dựng các mô hình thanh niên giúp nhau làm giàu, anh Đỗ Doãn Hợi đã xây dựng chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các chi đoàn 12 ấp” với các nội dung hướng dẫn chi đoàn tổ chức hoạt động, sinh hoạt bằng nhiều hình thức thiết thực như tọa đàm, tham quan các mô hình kinh tế giỏi, tuyên truyền đến các đoàn viên việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Từ chương trình này, toàn xã đã thành lập 7 câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế.

Dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh thanh niên xã Đỗ Doãn Hợi, Đoàn thanh niên xã đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây 6,32 km đường bê tông, 29,1 km đường cứng hóa, 6 tuyến đường điện hạ thế với chiều dài trên 5,376 km hay hỗ trợ 3.000 cây con giống cho nhân dân...

Bí thư Đoàn cơ sở Cổng TTĐT Chính phủ Trần Hồng Việt. Ảnh: VGP/Minh Trang

Ứng dụng sáng kiến vào thực tiễn

Lãnh đạo phong trào thanh niên tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Cổng TTĐT Chính phủ, Văn phòng Chính phủ), anh Trần Hồng Việt - Bí thư Đoàn cơ sở - đã có nhiều đóng góp trong việc phát động các phong trào nghĩa tình, tình nguyện mang những tấm lòng sẻ chia đến vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa và đặc biệt là trực tiếp tham gia vào công cuộc đổi mới, sáng tạo trong công việc tại đơn vị.

Đi đầu trong phong trào thanh niên, anh Trần Hồng Việt đã phát động các phong trào tình nguyện “Vì miền Trung thân yêu” và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào thi đua sáng tạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công việc, phát động phong trào từ thiện “Mùa đông yêu thương”, quyên góp ủng hộ đồng bào các dân tộc Tây Bắc…

Thực hiện định kỳ các hoạt động trên, Đoàn Thanh niên Cổng TTĐT Chính phủ đã đến nhiều vùng miền của Tổ quốc với những hoạt động từ thiện về nguồn, vì cộng đồng, đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, gắn bó giữa các chi đoàn, giữa đoàn viên thanh niên, được cấp ủy Đảng, Đoàn cấp trên nhiều lần biểu dương, đánh giá cao.

Với sự chỉ đạo, trực tiếp tham gia của anh Trần Hồng Việt, nhiều sáng kiến, nội dung mới đã được áp dụng tại Cổng TTĐT Chính phủ. Theo đó, một số “format” chương trình mới đã được xây dựng, đưa vào phát sóng thường xuyên, liên tục, tạo hiệu quả truyền thông cao như “Bản tin chỉ đạo - điều hành” sản xuất hằng ngày phát trên kênh VOV giao thông quốc gia; bản tin “Chính phủ Tuần qua” phát sóng vào Chủ nhật hằng tuần; xây dựng giao diện mới và một số chuyên mục “Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp”; “Họp báo Chính phủ”; “Thông tin bộ, ngành, địa phương” trên trang truyền hình trực tuyến của Cổng TTĐT Chính phủ.

Tâm huyết cùng những dự án đổi mới trong công việc, anh đã xây dựng đề án chấm điểm nhuận bút trực tiếp đối với các sản phẩm truyền thông đa phương tiện xuất bản trên Cổng TTĐT Chính phủ; xây dựng bộ mẫu biểu, phôi sản phẩm và nội dung quy định về nguyên tắc chấm điểm, danh mục thể loại, hệ số sản phẩm đối với các sản phẩm truyền thông đa phương tiện của Cổng TTĐT Chính phủ; ứng dụng công nghệ thông tin, đồ họa làm phong phú nội dung báo cáo thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Ngoài ra, anh còn chủ trì xây dựng một chương trình truyền thông đa phương tiện mới về hoạt động của Chính phủ (Bản tin Chính phủ tuần qua); chủ trì xây dựng và thiết kế logo, hình hiệu và bộ nhận diện thương hiệu của Cổng TTĐT Chính phủ.

Tối 23/3 tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 87 cán bộ đoàn và đoàn viên xuất sắc trong cả nước.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho Bí thư Đoàn cấp huyện, Bí thư Đoàn cấp cơ sở và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017 tôn vinh 87 đại biểu, trong đó có 63 đại biểu nam, 24 đại biểu nữ; 30 đại biểu là Bí thư Đoàn cấp huyện, 54 đại biểu là Bí thư Đoàn cấp cơ sở, 2 Bí thư Liên chi đoàn và 1 đại biểu là đoàn viên.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/nguoi-totviec-tot/mau-so-chung-cua-cac-thu-linh-thanh-nien/301654.vgp