Mật vụ Mỹ 'cháy túi' vì bảo vệ đại gia đình Tổng thống Trump

Mật vụ Mỹ không còn đủ ngân sách để trả lương cho nhân viên chủ yếu vì gia đình Tổng thống Trump có quá đông người cần bảo vệ và sống ở nhiều địa điểm khác nhau.

Giám đốc Mật vụ Mỹ Randolph "Tex" Alles cho biết hơn 1.000 nhân viên mật vụ, tức một phần ba nhân sự của lực lượng này, đến nay đã "cán mốc" giới hạn ngân sách liên bang dành cho lương và phụ cấp ngoài giờ trong cả năm, theo USA Today.

Nhiều nhân viên mật vụ gần đây đã xin nghỉ việc do làm việc quá tải và thường xuyên đi lại, song quốc hội Mỹ vẫn chưa đồng ý cấp thêm ngân sách. Ông Alles đã thảo luận với một số nghị sĩ về việc nâng mức trần tổng lương và phụ cấp ngoài giờ của nhân viên mật vụ từ 160.000 USD lên 187.000 USD/năm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump.

"Tổng thống có một gia đình lớn và nhiệm vụ của chúng tôi được quy định trong luật", ông Alles nói trong cuộc phỏng vấn được USA Today đăng tải hôm 21/8. "Tôi không thể thay đổi điều đó. Tôi không thể linh động".

Mật vụ Mỹ bảo vệ ông Trump trong giai đoạn tranh cử. Ảnh: AP.

"Họ đã làm việc xuyên đêm; họ suốt ngày ở ngoài đường. Sẽ không sớm có thay đổi nhưng về lâu dài tôi phải đem đến cho họ sự cân bằng (giữa công việc và đời sống cá nhân) tốt hơn ở đây", ông Alles nói.

Dù vậy, kể cả khi đề nghị này được thông qua, khoảng 130 cựu nhân viên mật vụ cũng sẽ không được chi trả đầy đủ cho hàng trăm giờ làm việc mà họ đã bỏ ra.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã có 7 chuyến đi đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, 5 lần đến câu lạc bộ golf ở Bedminster ở New Jersey và một lần trở lại quê nhà New York.

Việc ông Trump thường xuyên di chuyển đến hai nơi được coi là "Nhà Trắng mùa đông" và "Nhà Trắng mùa hè" kể trên là thách thức không nhỏ đối với Mật vụ Mỹ. Lực lượng này vẫn phải đảm bảo an ninh tuyệt đối cho tổng thống trong khi các khách hàng vẫn sử dụng dịch vụ tại những nơi này như bình thường.

Mỗi chuyến đi đến Mar-a-Lago của ông Trump tiêu tốn ước tính khoảng 3 triệu USD. Chỉ tính riêng việc thuê xe điện đi lại trong sân golf ở Mar-a-Lago cũng như ở Bedminster, từ đầu năm đến nay Mật vụ Mỹ phải bỏ ra khoảng 60.000 USD.

Trong khi đó, việc đệ nhất phu nhân Melania và con út ông Trump vẫn ở New York cho đến tháng 6 cũng khiến Mật vụ Mỹ phải đau đầu cả về chuyên môn lẫn ngân sách. Các con lớn của tổng thống, Donald Jr và Eric, cũng cần được bảo vệ khi họ thường xuyên đi đến các cơ sở kinh doanh của gia đình ở nước ngoài.

Ông Alles cho biết ngoài Tổng thống Trump, 42 người khác cần được mật vụ bảo vệ. Thời Tổng thống Barack Obama, con số này là 31.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mat-vu-my-chay-tui-vi-bao-ve-dai-gia-dinh-tong-thong-trump-post773306.html