Mặt trăng thứ 2 quay quanh Trái Đất ra sao?

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho hay tiểu hành tinh 2016 HO3 có quỹ đạo cố định với Trái Đất sẽ tiếp tục đi cùng chúng ta trong nhiều thế kỷ nữa và có thể trở thành Mặt Trăng thứ 2 của hành tinh chúng ta.

Theo tờ Science Alert, NASA đã phát hiện một tiểu hành tinh quay quanh Trái Đất đồng thời quay quanh Mặt Trời.

NASA cho hay tiểu hành tinh được đặt tên 2016 HO3, quay quanh Trái Đất với cự ly gấp 38 -100 lần khoảng cách giữa hành tinh chúng ta và Mặt Trăng.

2016 HO3 có quỹ đạo nghiêng không đều, có lúc vượt Trái Đất và gần Mặt Trời nhưng cũng có thời điểm xa Mặt Trời hơn và phía sau Trái Đất, tuy nhiên không bay xa quá cũng không tiến lại gần quá Trái Đất.

NASA cho biết 2016 HO3 có đường kính từ 36 mét đến 91 mét, nhỏ hơn nhiều so với Mặt Trăng hiện tại của chúng ta. 2016 HO3 có khả năng đã quay quanh thế giới của chúng ta trong vòng một thế kỷ nay và sẽ tiếp tục đi cùng chúng ta trong nhiều thế kỷ nữa.

2016 HO3 do kính viễn vọng ở Hawaii, Mỹ lần đầu tiên phát hiện vào ngày 27/4/2016.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/mat-trang-thu-2-quay-quanh-trai-dat-ra-sao-post232544.info