Mặt trận Tổ quốc cần tích cực bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân

Hôm qua (14/2), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong năm qua đã có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, Chủ tịch nước nhấn mạnh, những kết quả trên đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam trong quá trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ MTTQ Việt Nam.

“Thời gian qua, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có nhiều khởi sắc và đạt được những kết quả tích cực với những chương trình hành động cụ thể, nổi bật là việc khởi xướng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc...

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân bám biển, bám ngư trường, động viên các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc..”, Chủ tịch nước nói.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cần đẩy mạnh phối hợp xây dựng và phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

“Đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của mình trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; đồng thời làm tốt vai trò giám sát đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh..”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/mat-tran-to-quoc-can-tich-cuc-bao-ve-quyen-loi-ich-chinh-dang-cua-nhan-dan-319535.html