Mất rừng do lực lượng chức năng quá mỏng

Nếu tính theo diện tích rừng phải bảo vệ, trung bình một cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ ở Minh Hóa và Tuyên Hóa, Quảng Bình phải bảo vệ hơn 1.000ha rừng phòng hộ. Lực lượng mỏng, lại không có công cụ hỗ trợ nên lâm tặc ngang nhiên thách thức.

Báo CAND đã có bài phản ánh tình trạng lâm tặc lộng hành chặt phá hàng trăm ha rừng, tập kết hàng trăm mét khối gỗ ngay giữa rừng nguyên sinh chưa kịp chuyển đi. Ngay sau khi báo phát hành, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo cương quyết các ngành chức năng: siết chặt công tác bảo vệ rừng, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo Kiểm lâm Quảng Bình phải phối hợp với Kiểm lâm Hà Tĩnh để đưa hơn 200m3 gỗ từ nhóm III đến nhóm VIII mà lâm tặc đang tập kết ở tiểu khu 37, 39 rừng nguyên sinh ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa ra khỏi rừng và có phương án xử lý số gỗ nói trên. Hàng trăm m3 gỗ bị lâm tặc chặt phá đang để lại giữa rừng nguyên sinh ở Quảng Bình. Trong Báo cáo số 393/KL-QB, ông Nguyễn Viết Nhung - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình cho biết: Quảng Bình có diện tích rừng tự nhiên 457.382ha, riêng huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa chiếm 108.504ha rừng tự nhiên, trong đó rừng phòng hộ 49.368 ha giao cho 2 Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ (Ban QLRPH) Minh Hóa, Tuyên Hóa quản lý. Diện tích rừng của hai huyện này lại tiếp giáp với 2 huyện Hương Khê, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Khu vực này có nhiều khu rừng nằm trên các tuyến đường giao thông quan trọng như: đường Hồ Chí Minh, đường Xuyên Á, tiếp nối cửa khẩu Cha Lo, cảng Vũng Áng và đường sắt đi qua... Theo ông Nhung: địa bàn rộng, địa hình phức tạp trong khi đó lực lượng Kiểm lâm lại quá mỏng nên công tác phối hợp bảo vệ rừng, truy quét lâm tặc, tuần tra kiểm soát và ngăn chặn gặp rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo các Ban QLRPH tuyên Hóa, Minh Hóa đều khẳng định: Lực lượng của các đơn vị này quá mỏng, lại không có công cụ hỗ trợ nên lâm tặc ngang nhiên thách thức cả lực lượng Ban QLRPH. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 10 cán bộ của các lâm trường, Ban QLRPH bị lâm tặc tấn công bị thương tích nặng phải nhập viện. Nếu tính theo diện tích rừng phải bảo vệ, trung bình một cán bộ Ban QLRPH ở Minh Hóa và Tuyên Hóa, Quảng Bình phải bảo vệ hơn 1.000ha rừng phòng hộ. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, lực lượng Kiểm lâm Quảng Bình đã tháo dỡ hàng trăm lán trại của lâm tặc dựng trái phép để khai thác gỗ, tịch thu trên 250m3 gỗ các loại, thu 9 máy cưa xăng, 2 xe công nông, và xử lý hàng chục ôtô là phương tiện lâm tặc dùng để chuyển gỗ trái phép. Song thiết nghĩ, rừng nguyên sinh ở Quảng Bình vẫn phải mất khi chính quyền địa phương chưa xây dựng được một lực lượng bảo vệ rừng đủ mạnh để ngăn chặn lâm tặc, đồng thời chưa tạo được công ăn việc làm, gắn bó người dân sống cạnh rừng với công tác bảo vệ rừng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/7/116988.cand