Mặt quán kín mít, gặp sự cố cứu hộ thế nào?

Hiện nay, rất nhiều quán karaoke trên địa bàn TP Hà Nội có kiến trúc hình ống, phần mặt tiền được tận dụng làm biển quảng cáo, thậm chí có những quán các tấm biển quảng cáo bịt hết mặt tiền. Khi không may có sự cố xảy ra, dạng thiết kế này sẽ gây khó khăn, nguy hiểm, mất rất nhiều thời gian cho công tác cứu hỏa, cứu hộ.

Vụ cháy ngày 1/11 ở đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội), khiến 13 người thiệt mạng là một ví dụ. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng và ngay cả các chủ đầu tư cần xem xét, siết chặt quản lý trong việc thiết kế, xây dựng các quán karaoke, đảm bảo an toàn cho mọi người.

Gần như toàn bộ diện tích mặt tiền đều được sử dụng đặt biển quảng cáo.

Một quán karaoke trên phố Trương Công Định (Hà Đông, Hà Nội) với mặt tiền gần như kín.

Với thiết kế này thì cả việc thoát hiểm lẫn công tác cứu hộ đều sẽ gặp khó khăn khi xảy ra sự cố.

Cửa ra vào khá nhỏ, chỉ đủ 1 - 2 người đi lại (phố Vũ Thạnh).

Để cách âm, hầu hết các quán karaoke đều bịt kín mặt tường (đường Trần Duy Hưng).

Tổ hợp 3 quán karaoke liền kề như một khối hộp trên phố Nguyễn Khang.

Quán karaoke trên phố Hào Nam thuộc dạng nhà ống với mặt tiền kín mít.

Chí Cường

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mat-quan-kin-mit-gap-su-co-cuu-ho-the-nao-20161104103744451.htm