Mất một nửa 'kinh đô', IS hoàn toàn vỡ trận ở Syria

Theo hãng tin Sputnik, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được liên quân do Mỹ đứng đầu hỗ trợ đang tiếp tục chiến dịch nhằm giành lại thành phố Raqqa (Syria), trong bối cảnh sức kháng cự của IS ngày càng yếu đi.

Một nguồn tin trong nội bộ lực lượng SDF cho biết, xung đột ở Raqqa đang ngày càng trở nên khốc liệt, đặc biệt là ở trong nội thành. Được biết, một nửa thành phố giờ đây đã được giải phóng khỏi tay các phần tử khủng bố IS.

Trận chiến tại Raqqa đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

“Chiến dịch quân sự đã đạt được một số bước tiến lớn, hiện lực lượng SDF đã kiểm soát một vài quận trong thành phố. Sức kháng cự của IS tại Raqqa đã gần như không còn”, ông Nuri Mehmud, một đại diện của lực lượng SDF cho biết.

Cũng theo ông Mehmud, IS đang phải chịu những tổn thất nặng nề và khả năng chiến đấu của quân khủng bố đã bị suy yếu trầm trọng. Vì vậy, chúng đang mất kiểm soát tại nhiều khu vực trong thành phố và không thể thị uy người dân trong thành phố như đã từng làm trước đây nữa.

“Raqqa sẽ được giải phóng trong tương lai gần, và đó sẽ là một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố. Nó sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực đối với khu vực Trung Đông. Nếu Raqqa được giải phóng, điều đó đồng nghĩa với việc IS đã bị đánh bại và chúng ta lại có một chiến thắng vang dội nữa trước các thế lực khủng bố”, ông Mehmud nói.

Trong khi đó, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ là tướng Joseph Votel mới đây đã nói rằng chiến dịch ở Raqqa có thể vẫn phải mất vài tháng mới có thể kết thúc.

“Chúng tôi tin rằng đối phương sẽ chống trả mạnh mẽ hơn và sẽ có những chiến thuật manh động hơn trước đây rất nhiều. Tôi cho rằng cuộc chiến này sẽ còn rất khó khăn và có thể kéo dài nhiều tháng”, ông Votel trả lời trong một cuộc phỏng vấn.

Vị tướng người Mỹ cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến nhằm giải phóng thành phố Mosul (Iraq) khỏi tay các phần tử IS có thời gian 9 tháng. Quân đội Iraq chỉ mới giành lại Mosul, nơi IS tuyên bố sự hiện diện của mình vào năm 2014, vài tuần trước.

Chiến dịch giành lại Raqqa được SDF bắt đầu vào ngày 6/6, hơn 3 năm sau khi IS tuyên bố Raqqa là “kinh đô nhà nước Hồi giáo” của chúng. Ngày 4/7, với sự trợ giúp của liên quân do Mỹ đứng đầu, quân SDF đã tiến đến gần tường bao khu Phố cổ ở Raqqa và vượt qua các khu vực được bố phòng nghiêm ngặt của quân khủng bố.

Tuần trước, Lầu Năm Góc cho biết một số binh lính Mỹ đã tiến vào Raqqa. Họ không trực tiếp tham gia chiến đấu mà chỉ có vai trò “cố vấn và hỗ trợ” cho SDF.

Raqqa đã bị IS chiếm đóng từ năm 2013 tới nay. Không chỉ có SDF, trong nhiều tháng qua Quân đội Syria cũng đã giao tranh với các phần tử IS ở ngoại ô thành phố này.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/mat-mot-nua-kinh-do-is-hoan-toan-vo-tran-o-syria-post232476.info