Mất mạng vì chơi bài gian

Năm con bạc sát phạt nhau bằng hình thức bài cào tại nhà một người dân ở xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) từ đầu hôm đến khuya thì một con bạc phát hiện Dương Văn Cường và Đinh Văn Thành đánh bài gian bằng chip điện tử.

Nổi khùng vì bị xỏ mũi, một con bạc đập mảnh sành gí vào cổ Thành yêu cầu giao con chip. Thấy trò gian bị phát hiện, Cường vùng chạy thì bị con bạc Nguyễn Văn Chức ôm lại. Khi hai bên giằng co, Cường bị Chức đâm trúng ngực tử vong. Mới đây, tòa phạt Chức 12 năm tù về tội giết người. Đúng là “cờ gian bạc lận”, khi bị phát hiện, nhẹ thì bầm mình, nặng thì mất mạng như chơi, đó là chưa kể bị công an sờ gáy.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thu-gian/mat-mang-vi-choi-bai-gian-693023.html