Mất đi 40% số bàn thắng, Real du đấu thất bại

Real Madrid đã trải qua chuyến du đấu thất bại mà một phần nguyên nhân được cho là việc mất đi nguồn cung cấp bàn thắng từ những cầu thủ đã ra đi.

Trên đất Mỹ, ở trận ra quân, Real Madrid hòa Man Utd 1-1 và thua trên loạt đá luân lưu 11 mét. Tiếp đó, họ chịu thất bại nặng nề 1-4 trước Man City và khép lại bằng trận thua Barcelona 2-3 .

Việc để lọt lưới tới 8 bàn là điều đáng lo ngại, nhưng hàng tấn công cũng trở thành mối bận tâm lớn khi thiếu vắng Cristiano Ronaldo.

Ronaldo vẫn đang trong kỳ nghỉ.

Sau khi dự Confederations Cup 2017, Ronaldo vẫn chưa tập trung trở lại, vì vậy, cùng với những cầu thủ đã ra đi như Alvaro Morata, James Rodriguez, Danilo, Pepe, Mariano, Fabio Coentrao, Real Madrid đã mất đi một số lượng lớn bàn thắng.

Cụ thể, Ronaldo đóng góp 42 bàn và 12 pha kiến tạo ở mùa giải trước. Con số tương tự với Morata là 20 và 6 (tổng 26), James 11 và 13 (24), Mariano 5 và 2 (7), Danilo 1 và 3 (4), Pepe 2 và 1 (3), Coentrao 0 và 1 (1).

Video Real thua Barca 2-3:

Như vậy, nếu không tính Ronaldo thì với việc bán Morata, James, Mariano, Danilo, Pepe và Coentrao (đem về 128 triệu euro, có thể là 133 triệu tính cả tiền thưởng) đã lấy đi 39 bàn thắng và 26 pha kiến tạo. Không còn những cầu thủ tham gia vào 65 bàn thắng này có nghĩa là Real mất đi gần 40% (39,63%) tổng số bàn thắng ở mùa vừa qua.

Benzema không ghi được bàn nào ở chuyến du đấu.

Trong khi đó, hai tiền đạo được mong chờ là Karim Benzema và Gareth Bale đều gây thất vọng. Họ kết thúc chuyến du đấu mà không ghi nổi bàn thắng nào. Cả 4 bàn trên đất Mỹ của Real đều thuộc về các tiền vệ gồm Asensio, Kovacic, Casemiro và Oscar.

Dù đây chỉ là màn khởi động mùa giải mới nhưng những kết quả nghèo nàn đã đem đến nỗi lo cho người hâm mộ Real khi Siêu Cúp châu Âu đã cận kề.

Video Real thua Man City 1-4:

Nguồn: Báo Đất Việt

Minh Khang | 14:01 30/07/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/mat-di-40-so-ban-thang-real-du-dau-that-bai-d404623.html