Mất De Gea, MU mất tất cả?

David de Gea sang Real Madrid? Đây không chỉ là vụ chuyển nhượng thông thường. Đó sẽ giống như một bước lùi về đẳng cấp và danh tiếng của "Quỷ đỏ".

Mới đây, tờ Marca đưa tin De Gea đòi Ban lãnh đạo MU cho phép bản thân sang Real. Từ Madrid, đội bóng Hoàng gia rất quyết liệt trong việc chiêu mộ thủ thành 26 tuổi, họ đề ra kế hoạch "Chiến dịch De Gea", theo đó khẳng định tham vọng đưa người gác đền tài năng này về Santiago Bernabeu.

Nói không quá, nếu không giữ được De Gea, MU coi như tụt thêm một bậc đẳng cấp, thứ họ vốn dĩ đang thua xa Real và kém các đại gia khác ở Anh. Vấn đề vì thế không đơn thuần là một vụ chuyển nhượng thông thường. Đó là bước lùi về mặt tiếng tăm và cả hệ lụy phát sinh.

De Gea nằm trong top thủ môn hay nhất thế giới hiện nay.

Bình luận trên Sky Sports, huyền thoại Gary Neville cảnh báo đội bóng cũ: "Cậu ta đã thi đấu rất tuyệt vời trong trận derby thành Manchester. Nếu mất De Gea, bộn bề khó khăn sẽ đổ dồn lên CLB. Không dễ để thay thủ thành người Tây Ban Nha, nhất là khi anh ta đang ở đẳng cấp cao nhất".

Khi MU bán Ronaldo cho Real, ngờ hoặc xuất hiện. Nhưng khi đó CLB vẫn còn Sir Alex trứ danh nên không lâm vào cơn khủng hoảng. Câu chuyện ở thì hiện tại hoàn toàn khác. De Gea chưa đạt đến tầm như Ronaldo, nhưng nếu mất thủ môn này, "Quỷ đỏ" sẽ đối mặt với nghi ngờ lớn hơn quá khứ nhiều lần.

Năm 2009, MU không có Ronaldo vẫn còn Rooney và Nani để kỳ vọng. Hè 2017, De Gea ra đi thì không còn ai đủ năng lực làm người hâm mộ "Quỷ đỏ" yên tâm. Như Neville nói: "MU sẽ đối mặt với vấn đề nan giải". Điều này không sai. Đội bóng sẽ tự đẩy mình vào thế khó bởi đã mất đi "Người nhện" tài năng.

De Gea sẽ bỏ lại khoảng trống rất lớn trong khung thành MU nếu ra đi.

"Người ta đang nói về Thibaut Courtois, Manuel Neuer như những thủ môn hay nhất thế giới. Đó cũng là đẳng cấp hiện tại của De Gea. Tôi nghĩ cậu ta còn giỏi hơn cả Hugo Lloris", Neville đưa ra quan điểm.

Mùa này và cả trước đó, De Gea luôn trở thành chốt chặn vững chắc trong khung thành, anh luôn được coi là ngôi sao có phong độ ổn định nhất. De Gea đã giữ sạch lưới 14 trận từ đầu mùa, có 65 pha cứu thua, thực hiện 9 pha ngăn cản đối phương và mới phạm duy nhất sai lầm khiến CLB để thủng lưới.

Những con số tạo nên một cầu thủ xuất sắc. Dựa theo đó, không ai có quyền hoài nghi De Gea. Đó cũng chính là vấn đề với MU. Mất thủ thành xứ bò tót, "Quỷ đỏ" sẽ không chỉ để vuột viên ngọc quý, mà còn lâm vào cảnh suy giảm danh tiếng, sức hút và hệ lụy đi kèm khó lường trước được.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mat-de-gea-mu-mat-tat-ca-post741909.html