Mất cúp vào tay Arsenal, HLV Conte đổ lỗi cho trọng tài

Sau trận thua 1-2 trước Arsenal tại chung kết FA Cup, HLV Antonio Conte của Chelsea đã lên tiếng “tố” trọng tài có phần thiên vị đối thủ khi công nhận bàn thắng của Alexis Sanchez và truất quyền thi đấu cậu học trò Victor Moses.

Ở trận gặp Arsenal trong khuôn khổ vòng chung kết FA Cup diễn ra vào tối qua, dù được đánh giá mạnh hơn đối thủ, nhưng Chelsea lại gây thất vọng lớn khi để thua với tỷ số 1-2. Alexis Sanchez (4’) và Aaron Ramsey (79’) chính là những người đã “gieo sầu” cho “The Blues”, còn Diego Costa là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho đoàn quân của HLV Conte.

Với kết quả này, Chelsea đành phải ngậm ngùi nhìn Arsenal đăng quang tại giải đấu lâu đời nhất hành tinh. Qua đó, đánh mất cơ hội nhận cú đúp danh hiệu ở mùa giải này.

HLV Antonio Conte.

Chứng kiến điều này, HLV Antonio Conte đã tỏ ra vô cùng khó chịu. Nhất là chuyện đội bóng của ông thua trận có phần oan ức khi bàn thắng mở tỷ số của Sanchez có phần không hợp lệ vì chân sút người Chile đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn. Đó là chưa kể đến chuyện “The Blues” phải thi đấu thiếu người từ phút 68 sau khi Victor Moses bị truất quyền thi đấu.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Antonio Conte chia sẻ: “Bàn thắng mở tỷ số của Sanchez là vô cùng kỳ lạ. Tôi không hiểu vì sao trọng tài lại công nhận nó khi cậu ấy rõ ràng đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn. Tôi không quan tâm đến chuyện tình huống đó có việt vị hay không, nhưng rõ ràng, đó là bàn thắng không hợp lệ.

Cho dù nửa đầu hiệp 1, chúng tôi đã chơi không tốt, nhưng xét về tổng thể thì chúng tôi đã có một trận đấu khá tốt. Tuy nhiên, khi chúng tôi chơi tốt nhất thì thẻ đỏ lại đến và nó phá hỏng tất cả.”

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/mat-cup-vao-tay-arsenal-hlv-conte-do-loi-cho-trong-tai-774039.html