Mất 80 triệu đồng xin việc vào ngân hàng

SGTT.VN - Theo tin từ công an Hà Nội ngày 9.2, công an quận Hai Bà Trưng đã điều tra, phát hiện một ổ nhóm chuyên sản xuất, tiêu thụ giấy tờ giả qua theo dõi một vụ lừa đảo xin việc vào ngân hàng.

Cụ thể, chị Nguyễn Thu H. ( trú tại quận Đống Đa) nhờ Đào Tuấn Phong (SN 1978, ở quận Hai Bà Trưng) xin việc vào một ngân hàng với giá 80 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Phong đã đưa cho chị H. quyết định tuyển dụng, phân công công tác giả. Khi làm việc với cơ quan công an, Phong thừa nhận hành vi lừa đảo của mình và cho biết được một đối tượng tên Hồng Đình Sùng (trú tại quận Hoàng Mai) cung cấp các giấy tờ giả. Cũng theo Phong, Sùng là đối tượng chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả như chứng chỉ tiếng Anh, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp để bán cho những người có nhu cầu. Công an đang truy bắt Sùng để mở rộng điều tra.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/thoi-su/137016/mat-80-trieu-dong-xin-viec-vao-ngan-hang.html