Mất 2 tỉ đồng, Trọng Hoàng vẫn ở lại SLNA

Hôm qua (20.1), tiền vệ đội trưởng SLNA Nguyễn Trọng Hoàng đã chính thức từ chối bản hợp đồng 2 năm và phí lót tay 5 tỉ đồng, mức lương 40 triệu đồng/tháng của Sài Gòn Xuân Thành để ở lại với SLNA với một đề nghị có giá trị thấp hơn nhiều, làm anh “thiệt hại” ít nhất 2 tỉ đồng.

Mức lương mà SLNA đề nghị chỉ có 35 triệu đồng/tháng và phí lót tay 1,5 tỉ đồng/ năm. Hợp đồng cũ của Trọng Hoàng với SLNA đã kết thúc vào 31.12.2012 và trước đó đã có 2 CLB Bình Dương và SGXT tỏ ý muốn có Trọng Hoàng.

Tiền vệ này tiết lộ lý do anh muốn ở lại SLNA: “Ở SLNA, tôi đã quá quen với môi trường sống, với những người thầy, người bạn, nên việc chia tay đội bóng là điều rất khó khăn”. Một số đồng đội cùng hết hợp đồng với Trọng Hoàng như Văn Bình, Quang Tình đều đã gia hạn hợp đồng với SLNA.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/bong-da/mat-2-ti-dong-trong-hoang-van-o-lai-slna/100039.bld