Mario Balotelli đoạt giải Cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất tháng 9

Với phong độ ấn tượng trong màu áo Nice khi chuyển sang Ligue 1 thi đấu, tiền đạo Mario Balotelli mới đây được trang thể thao uy tín Eurosport bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trong tháng 9.

Eurosport bình chọn Balotelli là Cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất tháng 9

Không tìm được cơ hội tại Liverpool dưới thời HLV Jurgen Klopp, "siêu quậy" Mario Balotelli đã phải chuyển sang nước Pháp để tìm kiếm cơ hội được thi đấu thường xuyên hơn sau một mùa giải không gây ấn tượng khi trở lại thi đấu cho AC Milan theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, ở một đội bóng không mấy tên tuổi như Nice, chân sút 26 tuổi này dường như chẳng chịu bất ký sức ép nào nên đã thi đấu hết sức thăng hoa.

Tính tới thời điểm này, sau 3 trận góp mặt tại Ligue 1, cựu tiền đạo Man City và Liverpool đều lập công với tổng cộng 5 bàn thắng, và Nice đã giành chiến thắng trong cả 3 trận đó, trước những đối thủ rất mạnh là Marseille (3-2), Monaco (4-0) và Lorient (2-1). Thành tích này giúp đội chủ sân Allianz Riviera vượt qua cả Monaco và PSG để chiếm ngôi đầu bảng sau 8 vòng đấu.

Như vậy, tính riêng trong tháng Chín, Mario Balotelli đã đóng góp 5 pha lập công sau 4 trận ra sân cho Nice ở Ligue 1 và Europa League. Nhờ thành tích này giúp chân sút người Italia vượt qua hàng loạt những tên tuổi khác thuộc như Antoine Griezmann (Atletico), Kevin de Bruyne, David Silva (Man City), Diego Costa (Chelsea) hay Theo Walcott (Arsenal) để giật giải “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9” tính trên bình diện châu Âu do trang Eurosport bình chọn. Đây là phần thưởng xứng đáng cho ngôi sao 26 tuổi này, nhất là ở thời điểm anh đang nỗ lực khẳng định mình.

Balotelli được Ủy ban kỷ luật Ligue 1 xóa thẻ ở trận gặp Lorient

Chưa dừng lại ở đó, mới đây tân binh của Nice đã nhận được tin vui khác, đó là việc Ủy ban kỷ luật Ligue 1 đã xóa án phạt cho tấm thẻ vàng thứ 2 mà Balotelli phải nhận ở trận thắng Lorient cuối tuần trước.

Theo cuộc họp của Ủy ban kỷ luật Ligue 1 diễn ra ngày hôm qua, Balotelli đã được xóa thẻ vàng thứ 2. Điều này đồng nghĩa với việc chân sút người Italia sẽ không phải nhận án treo giò ở trận đấu tới đây của Nice gặp Lyon.

Sau trận đấu giữa Nice và Lorient, trọng tài Thual đã thừa nhận quá nặng tay trong việc rút tấm thẻ vàng thứ 2 để truất quyền thi đấu của Mario Balotelli ở phút 92. Mới đây tới lượt GĐKT của Ủy ban trọng tài Ligue 1, Pascal Garibian cũng có chung nhận định bằng tuyên bố: "Olivier Thual đã xem lại trận đấu và thừa nhận tấm thẻ vàng thứ hai là vội vàng, không đáng có. Ông ấy sẽ tới Ủy ban kỷ luật và có phát biểu chính thức.”

Ở trận đấu với Lorient, Balotelli là người hùng của đội chủ nhà khi ghi bàn đẳng cấp ấn định chiến thắng 2-1 cho Nice ở phút 86. Sau đó anh đã cởi áo ăn mừng nên phải nhận thẻ vàng đầu tiên là điều tất yếu, nhưng ở tình huống cuối trận, sau pha va chạm với hậu vệ đội khách, trọng tài Thual đã rất nặng tay khi rút thẻ vàng thứ 2 đuổi chân sút người Italia khỏi sân.

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/phap/mario-balotelli-doat-giai-cau-thu-chau-au-xuat-sac-nhat-thang-9-196-202373.html