Marcus Rashford: Cristiano Ronaldo mới, chứ không phải Rooney mới?

Marcus Rashford không chỉ tài năng mà còn đầy tham vọng. Tiền đạo trẻ của Man United khẳng định anh sẽ nỗ lực hết mình để trở thành một siêu sao như Cristiano Ronaldo.

Marcus Rashford , 18 tuổi, đang nổi như cồn ở mùa giải này sau khi ghi 3 bàn ở 4 lần ra sân cho Man United tại Premier League. Phong độ của Rashford lúc này rất giống với Wayne Rooney trong quá khứ. Cả hai cùng ra mắt Man United khi mới 18 tuổi. Trận ra mắt của cả 2 đều là ở một giải đấu cấp châu Âu. Ở trận đấu đó, Rooney hay Rashford đều chiếm được cảm tình của các CĐV “Quỷ đỏ” nhờ các bàn thắng. Tại Premier League, Arsenal là đội bóng đầu tiên Rooney chọc thủng lưới. Và Rashford cũng vậy. Sau 25 trận đầu tiên cho Man United, cả hai tiền đạo người Anh đều ghi được 12 bàn thắng.

Marcus Rashford muốn trở thành một tiền đạo xuất sắc như Cristiano Ronaldo

Tuy nhiên trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Rashford cho biết anh muốn trở thành một cầu thủ xuất sắc như Cristiano Ronaldo: “Trong những năm gần đây, Ronaldo là tấm gương cho các cầu thủ. Chỉ cần được xếp vào sơ đồ 3 cầu thủ tấn công, Ronaldo sẽ tạo ra sự ảnh hưởng của mình và đối thủ đều phải e sợ anh ta. Tôi muốn trở thành một tiền đạo mũi nhọn có phong độ ổn định như anh ta”.

Rashford ca ngợi bộ đôi Wayne Rooney – Cristiano Ronaldo: “Bọn họ thật phi thường. Ở mùa giải 2007-08, họ đã phối hợp rất ăn ý. Tôi luôn dõi theo màn trình diễn của họ để học hỏi và áp dụng cho bản thân”.

Rashford cũng tiết lộ sự khác biệt giữa Louis van Gaal và Jose Mourinho: “Các buổi tập của HLV Van Gaal liên quan trực tiếp tới các trận đấu. Trong khi đó, các bài tập của Mourinho khiến các cầu thủ trở nên toàn diện hơn. Các bài tập của họ khác nhau và do vậy chúng tôi phải mất thời gian để quen với chúng. Nhưng mọi người đều thích thú các bài tập đó”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/marcus-rashford-cristiano-ronaldo-moi-chu-khong-phai-rooney-moi-n20161001144410802.htm