Marchisio nỗ lực tuyệt vời trên sân tập Juventus

Cầu thủ của Juventus đã có buổi tập luyện hôm qua để chuẩn bị cho trận đấu với Lyon thuộc khuôn khổ Champions League.

Sau 3 trận, Juventus đang ở ngôi đầu bảng với 7 điểm, bằng Sevilla nhưng hơn về chỉ số phụ. Lyon chỉ có 3 điểm và tạm xếp thứ 3 trong khi Dinamo Zagreb chưa có điểm nào.

Kwando Asamoah, Gonzalo Higuain và Leonardo Bonucci tập luyện trên sân. Ảnh: Internet.

Tiền vệ Claudio Marchisio tiếp tục tập luyện ở Vinovo, cách Turin không xa. Ảnh: Internet.

HLV Massimiliano Allegri theo dõi các học trò tập luyện. Ảnh: Internet.

Bà đầm già thành Turin đón thêm một tin vui trong thời gian vừa qua, Claudio Marchisio đã chính thức trở lại sau khi phải ngồi ngoài 6 tháng vì chấn thương đầu gối. Thực tế thì Marchisio đã có mặt trong trận thắng 4-1 trước Sampdoria và 2-1 trước Napoli.

Cầu thủ 30 tuổi nhận ra mình phải cẩn trọng trong giai đoạn mới hồi phục chấn thương, nhưng sẽ quyết tâm để được thi đấu một lần nữa. Anh chia sẻ trước trận đấu: “Thật tuyệt vời khi một lần nữa giành chiến thắng với các đồng đội. Tôi cần phải tập luyện nhiều hơn và cẩn thận tối đa. Khi được trở lại thi đấu tôi rất vui.

Marchisio và hậu vệ Alex Sandro hoàn thành các bài tập trên sân. Ảnh: Internet.

Juan Cuadrado cùng đồng đội hướng tới trận thắng tiếp theo ở bảng H. Ảnh: Internet.

Marchisio trở lại quá tốt sau 6 tháng ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Ảnh: Internet.

Tôi luôn mong muốn mình sẽ cống hiến hết sức mình với những đồng đội, họ đã bắt đầu mùa giải trước tôi. Sự trở lại của tôi cho đến nay được xem là khá tích cực. Tôi biết rằng không phải dễ dàng khi phải nghỉ thi đấu lâu như vậy, nhưng tôi tập trung vào việc chăm chỉ tập luyện mỗi ngày để đảm bảo phong độ tốt nhất trên sân,” Marchisio cho biết thêm.

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 13:10 02/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/marchisio-no-luc-tuyet-voi-tren-san-tap-juventus-d366064.html