Marcello Lippi với nhiệm vụ bất khả thi cùng ĐT Trung Quốc !?

Ở lượt trận cuối cùng giai đoạn lượt đi vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á diễn ra vào tối nay, trận đấu giữa Trung Quốc và Qatar không phải là trận cầu tâm điểm nhưng rất đáng được chờ đợi, bởi HLV lão làng Marcello Lippi có trận ra mắt trên sân nhà Tuodong.

Marcello Lippi đi tìm chiến thắng đầu tiên cho ĐT Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2018

Cuối tháng 10 vừa qua, LĐBĐ Trung Quốc đã bổ nhiệm Marcello Lippi lên ghế HLV trưởng ĐTQG với mức lương cao kỷ lục, 18 triệu bảng/năm, qua đó biến nhà cầm quân người Italia trở thành HLV nhận lương cao nhất thế giới. Chi ra số tiền khổng lồ, dĩ nhiên người Trung Quốc cũng đặt những hy vọng lớn tương tự lên đôi vai nhà cầm quân 68 tuổi này.

Mục tiêu trước mắt của Lippi là đi tìm thắng lợi đầu tiên cho Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á (đối thủ sắp tới của Trung Quốc là Qatar, ngày 15/11) và xa hơn là tạo ra cuộc ngược dòng vĩ đại. Đương nhiên, niềm tin của hơn 1 tỷ người danh Trung Quốc là có cơ sở khi "Gã đầu bạc" đã từng giúp ĐT Italia đoạt chức vô địch World Cup 2006 một cách thần kỳ.

Quay trở về với tình hình hiện tại của ĐT Trung Quốc. Hiện họ đang xếp bét bảng A với vỏn vẹn 1 điểm sau 4 lượt trận đầu tiên, kém đội đầu bảng Iran khoảng cách số điểm bằng 3 trận thắng và cách đội thứ 2 Uzbekistan - vị trí có vé chính thức tới nước Nga mùa Hè 2018 tới 8 điểm. Tuy nhiên, cơ hội chưa chính thức khép lại với đội bóng của đất nước đông dân nhất thế giới, bởi thầy trò Marcello Lippi vẫn còn 6 trận đấu phía trước để tạo nên cú bứt tốc thần kỳ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. Bởi về mặt lý thuyết, nếu giành được từ 12 đến 15 điểm trong tổng số 18 điểm tối đa, Trung Quốc hoàn toàn có thể lách qua khe cửa hẹp bằng việc chen chân vào Top 3 để chí ít giành suất đá play-off tranh vé vớt.

Hiện, Trung Quốc chỉ kém Hàn Quốc có 6 điểm và có thêm động lực cho thầy trò Marcello Lippi là ở vòng đấu này, đoàn quân của HLV Uli Stielike sẽ đối đầu với Uzbekistan, đội đang đứng thứ 2 tại bảng A, vì vậy, nếu đánh bại Qatar trên sân nhà, khoảng cách sẽ được thu hẹp xuống chỉ còn 3 điểm sau giai đoạn lượt đi, trong trường hợp Hàn Quốc để thua trận đấu đêm nay.

Ở một diễn biến khác, Iran sẽ có cơ hội gia cố vị trí số 1 khi gặp đối thủ được đánh giá thấp như Syria. Nếu có thêm 3 điểm, Iran sẽ tiến gần hơn với tấm vé chính thức đến Nga sau đây 2 năm.

Cũng giống như trường hợp của Trung Quốc ở bảng A, thậm chí Thái Lan đang chịu cảnh bi đát hơn tại bảng B khi đội bóng Đông Nam Á chưa có được điểm nào sau 4 lượt trận, và việc phải tiếp đối thủ quá mạnh Australia, khả năng để thầy trò Kiatisak kiếm điểm số đầu tiên là không cao. Trận cầu tâm điểm ở bảng này là cuộc đọ sức giữa Nhật Bản và Saudi Arabia.

Lịch thi đấu lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á:

Ngày 15/11

Bảng A
18:00 Hàn Quốc ? - ? Uzbekistan
18:35 Trung Quốc ? - ? Qatar
19:00 Syria vs Iran

Bảng B
17:35 Nhật Bản ? - ? Saudi Arabia
19:00 Thái Lan ? - ? Australia
22:20 U.A.E. ? - ? Iraq

Lê Trân

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/marcello-lippi-voi-nhiem-vu-bat-kha-thi-cung-dt-trung-quoc--346-206263.html