Marca: '1,2 tỷ đôla đã chi trong kỳ chuyển nhượng điên rồ nhất'

Tờ Marca (Tây Ban Nha) tỏ ý kinh ngạc khi nhìn lại hai tháng đầu phiên chợ hè 2016.

Tính cả vụ Juventus mua Higuain với giá 99 triệu đôla, tổng cộng các CLB thuộc năm giải đấu lớn (Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1) đã chi 1,2 tỷ đôla cho chuyển nhượng hè. Con số này mới chỉ là thành quả của gần hai tháng đầu, chưa kể đến giai đoạn chạy nước rút hấp dẫn thường thấy vào tháng Tám hàng năm.

Higuain có giá cao ngất sau một mùa làm Vua phá lưới Serie A. Ảnh: Reuters.

Tại Anh, Man Utd và Liverpool đều đã chi khoảng 88 triệu đôla (chưa tính vụ Paul Pogba sắp đến Man Utd). Arsenal xếp thứ ba với khoảng 50 triệu chi cho vụ mua Granit Xhaka.

Dortmund, đội xếp thứ hai Bundesliga mùa trước, vừa để mất một số trụ cột nhưng sớm bổ sung xứng đáng. Đội này đã chi 124 triệu để đưa về Mario Gotze, Andre Schurrle, Mikel Merino, Marc Bartra và một số cầu thủ khác. Bayern cũng tỏ ra mạnh tay khi bỏ ra 80 triệu để mang về Mats Hummels và Renato Sanches.

Tại Italy, bên cạnh vụ Higuain, Juventus còn bỏ ra 35 triệu để lấy Pjanic từ Roma. Napoli dự tính cũng sẽ chi đậm sau khi có được 99 triệu từ tiền bán Higuain.

Tại Tây Ban Nha, không khí chuyển nhượng có vẻ trầm lắng hơn. Real mới chi 33 triệu để mua lại Morata từ Juventus, còn Barca 82,5 triệu để mang về bốn cầu thủ gồm Umtiti, Digne, Andre Gomes và Denis Suarez. Atletico cũng đã bỏ ra 54 triệu để có được bốn tân binh.

Ở giải hạng nhất Anh, Newcastle của HLV Rafa Benitez chi tới 44 triệu cho chuyển nhượng. Con số này thậm chí cao hơn khoản tiền bỏ ra của ít nhất 15 đội bóng La Liga (ngoài Barca, Real, Atletico, Sevilla và Valencia).

Theo Vnexpress

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/marca-12-ty-dola-da-chi-trong-ky-chuyen-nhuong-dien-ro-nhat-p220973.html