Marc Marquez: Thần đồng tạo nên lịch sử

Với chức vô địch thế giới MotoGP 2016, Marc Marquez đã trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử làng đua xe môtô với 5 giải vô địch thế giới.

/

Hôm qua (13/11), chặng 18 Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - chặng đua cuối cùng của mùa giải MotoGP 2016 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Jorge Lorenzo, tay đua đang đua cho đội Movistar Yamaha GP. Trong khi đó, tay đua Marc Marquez của đội đua Repsol Honda Team cán đích ở vị trí thứ 2 với 1 giây 158 chậm hơn. Dù đã bứt tốc từ vòng 21, nhưng sự cố gắng của tay đua sinh năm 1993 chỉ đủ vượt qua Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) và Andrea Iannone (Ducati Team) trong một ngày Lorenzo quá xuất sắc.

Marc Marquez trong chặng đua cuối cùng của mùa giải MotoGP 2016.

Tuy nhiên, tâm thế của Marc Marquez ở chặng đua thứ 18 chỉ mang ý nghĩa đối với giải đồng đội và "làm đẹp" cho chức vô địch thế giới MotoGP 2016 trước 3 chặng đua của anh. Một món quà vô cùng ý nghĩa với hãng xe Nhật khi 2016 là năm kỷ niệm mùa giải thứ 50 mà Honda tham gia giải MotoGP. Với chiến thắng này, tay đua tuổi 23 đã trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử làng đua xe môtô với 5 giải vô địch thế giới (125cc trong năm 2010, Moto2 năm 2012 và MotoGP năm 2013, 2014 và 2016), nối tiếp chặng đường huyền thoại với hơn 700 giải thưởng danh giá từ năm 1961 của đội Repsol Honda Team.

Và dưới đây là những lịch sử mà Marc Marquez tạo nên khi mới ở độ tuổi 23:

- Marc Marquez là tay đua trẻ nhất giành được 3 danh hiệu vô địch thế giới MotoGP khi ở tuổi 23 năm 242 ngày. Trong khi người từng nắm giữ kỷ lục này thuộc về Mike Hailwood (24 năm 108 ngày tuổi) khi ông đạt 3 danh hiệu liên tiếp vào năm 1964.

- Marc Marquez cũng là tay đua trẻ nhất trong lịch sử đạt được 5 danh hiệu vô địch thế giới, vượt qua tay đua huyền thoại Valentino Rossi khi anh này có danh hiệu thứ 5 tại MotoGP 2003 lúc 24 năm 238 ngày tuổi.

- Cả 3 danh hiệu vô địch MotoGP của Marc Marquez đều đạt được khi đua bằng xe của Honda, bằng số lượng danh hiệu của Valentino Rossi khi còn đua cho Honda (1 giải vô địch giải 500cc và 2 giải MotoGP). Tay đua nắm giữ nhiều danh hiệu nhất đua bằng xe Honda là Mick Doohan, với 5 lần vô địch giải 500cc.

- Chiến thắng MotoGP 2016 giúp Marc Marquez san bằng số danh hiệu vô địch thế giới với đàn anh Lorenzo. Chỉ có một tay đua mang quốc tịch Tây Ban Nha duy nhất có số danh hiệu hơn Marquez và Lorenzo là Angel Nieto với 13 danh hiệu vô địch thế giới (7 giải 125cc và 6 giải 50cc).

- Với chiến thắng chặng thứ 15 tại Nhật Bản, Marc Marquez đạt trung bình 5 chiến thắng chặng mỗi mùa giải trong suốt 7 năm qua (ở nhiều hạng khác nhau). Điều mà chỉ có Giacomo Agostini và Mike Hailwood làm được trong lịch sử.

- Ở mùa giải MotoGP 2016, Marc Marquez hơn tất cả các tay đua khác ở chiến thắng chặng (5 lần), đứng trên bục podium (11 lần) và 6 lần xuất phát ở vị trí đầu tiên 'pole' (6 lần).

Thế Anh (Trithucthoidai)

Nguồn AutoDaily: http://autodaily.vn/2016/11/marc-marquez-than-dong-tao-nen-lich-su/