Marathon giành thêm một HCB cho đoàn thể thao Việt Nam

Sáng nay (19/8), đoàn thể thao Việt Nam đã tham dự môn duy nhất là marathon. VĐV Hoàng Thị Thanh đã mang về HCB ở nội dung marathon nữ, đây cũng là tấm huy chương thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 29.

Sáng 19/8, các VĐV của đội tuyển Marathon Việt Nam bước vào tranh tài tại SEA Games 29. Ở nội dung nam, 2 VĐV của Việt Nam là Bùi Thế Anh và Vũ Văn Sơn.

Sai lầm trong chiến thuật khi nỗ lực bám sát VĐV chủ nhà khiến cả hai VĐV Việt Nam hụt hơi và không đạt thành tích tốt ở nội dung marathon nam. Đương kim vô địch Soh Rui Yong (Singapore) đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng khi trở thành người cán đích đầu tiên. Về lần lượt ở các vị trí thứ 2 và 3 là các vận động viên của Indonesia và Malaysia.

Vận động viên Hoàng Thị Thanh. (ảnh dantri.com.vn)

Trong khi đó ở nội dung của nữ, các VĐV của Việt Nam tranh tài là Hoàng Thị Thanh và Lê Thị Thoa. Trong đó Hoàng Thị Thanh là cái tên được đặt rất nhiều kỳ vọng. Hồi cuối tháng 3 khi tham dự giải Việt dã báo Tiền Phong, VĐV của đoàn Quân Đội đã về nhất với thành tích 2 giờ 45 phút 25 giây, lập kỷ lục quốc gia mới và vượt xa thành tích HCV SEA Games 28 do Natthaya Thanawonnarat (Thái Lan, 3 giờ 3 phút 25 giây) giành được tới 18 phút.

Tuy nhiên, trong phần thi sáng nay, Hoàng Thị Thanh của Việt Nam chỉ cán đích ở vị trí thứ 2, đành ngậm ngùi nhận HCB. VĐV người Philippines, Tabal Mary cán đích ở vị trí đầu tiên. Thất bại của Hoàng Thị Thanh khiến truyền thông các nước trong khu vực cũng ngạc nhiên, bởi các VĐV Việt Nam được đánh giá rất cao ở môn thi đấu này.

Marathon là nội dung thi đấu duy nhất của đoàn TTVN trong ngày hôm nay. Như vậy, kết thúc ngày thi đấu 19/8, đoàn TTVN đã có tổng cộng 3 HCB, 1 HCĐ tại SEA Games 29.

Q.Đ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/marathon-gianh-them-mot-hcb-cho-doan-the-thao-viet-nam-58447.html