Mạo danh cảnh sát hình sự Bộ CA lừa đảo xuất khẩu hơn nửa tỷ đồng

Ngày 10/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố, tạm giam Bùi Văn Bính (30 tuổi) trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cảnh, trung tuần tháng 4/2015, Bính ăn mặc lịch lãm chủ động làm quen với anh Nguyễn Trọng Hiến, tài xế xe khách chạy tuyến huyện Đô Lương - Hà Nội.

Để tạo lòng tin, Bính xưng tên là Tuấn Anh, Cán bộ Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đi làm nhiệm vụ. Tuấn Anh hứa sẽ "bảo kê" cho xe khách của Dũng nếu gặp vấn đề gì trong lúc tham gia giao thông.

Chân dung đối tượng lừa đảo (Ảnh công an cũng cấp)

Sau một vài lần xe khách gặp khó khăn, anh Hiến gọi điện cầu cứu và được Bính giúp đỡ thành công nên đặt lòng tin tưởng tuyệt đối. Lúc này Bình bắt đầu giới thiệu với anh Hiến có mối đưa người đi xuất khẩu sang Anh với chi phí rẻ.

Tin lời, anh Hiến đặt vấn đề nhờ Bính làm thủ tục để mình đi xuất khẩu. Anh Hiến đã 7 lần tới ngân hàng chuyển tổng cộng số tiền 520 triệu đồng vào tài khoản cho Bính để được hoàn tất thủ tục.

Tuy nhiên, khi nhận được tiền thì Bính biến mất, dù đã nhiều lần liên lạc nhưng anh Hiến vẫn không tìm ra Bính ở đâu.

Thu thập tài liệu, cảnh sát xác định "cán bộ Cục cảnh sát hình sự" chính là Bùi Văn Bính. Tuy nhiên, nghi phạm đã bỏ trốn nên công an phát lệnh truy nã.

Nhiều tháng lần theo tung tích kẻ bỏ trốn, trinh sát phát hiện Bùi Văn Bính trốn ở tỉnh Bình Dương. Trung tuần tháng 6/2016, Bính bị bắt tại thị xã Thuận An (Bình Dương) và được di lý về Nghệ An.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/mao-danh-canh-sat-hinh-su-bo-ca-lua-dao-xuat-khau-hon-nua-ty-dong-a249426.html