Manh nha dòng phim về đề tài đồng tính?

(VOV) - Các phim về đề tài đồng tính của Việt Nam chủ yếu nhìn vào vấn đề sex chứ không nhìn vào khía cạnh tâm lý của con người

Ở Việt Nam, "đồng tính" vẫn là đề tài nhạy cảm, ít được nói đến. Tuy nhiên, đã có một số phim “made in Vietnam” về người đồng tính, như: “Chơi vơi”, “Để mai tính”, “Phía cuối cầu vồng” (đang phát sóng trong khung giờ vàng trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam); “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói về tình yêu giữa hai chàng “trai gọi” cũng sắp được bấm máy. Phải chăng, dòng phim đồng tính đang bắt đầu hình thành ở Việt Nam? Muôn màu… tình yêu đồng tính “Chơi vơi” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (ra rạp vào cuối năm 2009), trở thành bộ phim đầu tiên của Việt Nam đề cập chuyện "đồng tính". Phim xoay quanh câu chuyện tình phức tạp của hai nhân vật nữ là Cầm và Duyên. Trong phim, hai nhân vật không nói lời yêu nhau, cũng không có cảnh yêu đương nồng cháy, nhưng người xem cảm nhận được sự hiện diện của mối tình đồng giới giữa họ qua ánh mắt, những cái chạm tay… Còn trong “Để mai tính” của đạo diễn Charles Nguyễn xoay quanh chuyện tình giữa Hội và Dũng. Tuy nhiên, nếu như tình yêu của Cầm và Duyên trong “Chơi vơi” đầy dằn vặt, đau khổ thì mối quan hệ của Dũng và Hội trong “Để mai tính” lại được nhìn dưới góc độ hài hước và trở thành điểm nhấn duyên dáng nhất của phim. Hay “Phía cuối cầu vồng” của đạo diễn Mai Hồng Phong đã “nhập cuộc” đồng tính bằng mối tình giữa Kat và Bảo Trang. Còn bộ phim về đề tài đồng tính của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có cái tên rất dài “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” sẽ bấm máy vào tháng 5/2011, như một lời cảnh báo về một hiện tượng có thật bắt đầu manh nha xuất hiện ở Việt Nam và có nguy cơ bùng phát trong tương lai: mại dâm đồng tính nam bên cạnh mại dâm nữ. Bộ phim muốn miêu tả về đời sống cũng như thế giới nội tâm của những người mại dâm, cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, theo biên kịch Hoàng Nhung (tác giả “Phía cuối cầu vồng”) thì: “Hiện nay, các phim về đề tài đồng tính của Việt Nam chủ yếu nhìn vào vấn đề sex chứ không nhìn vào khía cạnh tâm lý của con người. Điều này tôi thấy hơi tiếc”. Trong “Phía cuối cầu vồng” tôi đã tiết chế nhiều cảnh nhạy cảm và xoáy vào yếu tố tâm lý, nhưng đôi khi từ kịch bản sang phim, đạo diễn cũng chỉ mượn chi tiết đó để phục vụ tốt cho tình huống của phim". Diễn viên “gồng mình” khi vào vai Đảm nhận những vai diễn đi ngược với quy luật phát triển tâm lý giới tính là điều khá khó đối với diễn viên. Thái Hòa trong vai Hội thành công khi từ bỏ dáng vẻ có phần “bụi bặm, lơ ngơ” ngoài đời để diễn tả tỉ mỉ ánh nhìn, tiếng thở dài, cái nguýt mắt, lời tâm sự thỏ thẻ của một chàng đồng tính. Chính những ưu tư, tâm đắc với vai Hội đã khiến nam diễn viên lột tả được nội tâm của người đồng tính. Sợ cô đơn, nhân vật Hội luôn mong tìm kiếm cho mình một mối tình chân thành, bền vững, chứ không đơn giản là quan hệ xác thịt chóng vánh. Bởi thế, dù cách diễn của Thái Hòa có phần cường điệu, khán giả vẫn dễ dàng chấp nhận và tán thưởng ở mỗi cảnh phim có Hội xuất hiện. Hoa hậu thân thiện của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 - Dương Thùy Linh trong vai Kat của “Phía cuối cầu vồng”, cũng đã phá vỡ hình ảnh nữ tính quen thuộc của mình để trở thành một cô gái đồng tính luôn tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng lại rất dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, cách diễn vẫn còn gượng gạo. Lục Diệp vai Bảo Trang đã thổ lộ về cảnh đóng tình tứ với Kat: “Khi chưa bắt đầu, tôi nghĩ sẽ không có gì khó khăn cả. Nhưng khi vào cảnh thật mới thấy không đơn giản chút nào. Nhất là những cảnh Kat “tình cảm” với Bảo Trang khi cô say rượu… khiến tôi nổi da gà và… nhột không chịu được nên đã đứng phắt dậy. Mặc dù trước lúc quay, tôi và Thùy Linh đã trò chuyện về vai diễn và thấy khá hợp nhau”. Còn trong “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” tới đây, lần đầu đến với điện ảnh, “hot boy” Sài Gòn Hồ Vĩnh Khoa sẽ vào vai nam chính, đóng cảnh yêu đương cùng Lương Mạnh Hải. Vai diễn của hai chàng trai được tiết lộ là sẽ có những pha “nóng bỏng”. Lương Mạnh Hải không nói nhiều về vai diễn của mình, chỉ cho biết: “Sẽ rất thú vị khi lần đầu tiên, Hải diễn cảnh yêu đương không phải với các mỹ nữ như Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng, Minh Hằng mà là với một... “mỹ nam”./. Ngọc Anh (Báo TNVN)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/manh-nha-dong-phim-ve-de-tai-dong-tinh/201012/162652.vov