Mánh khóe thoát trọng án của quan tham Trung Quốc

Quan tham Trung Quốc có thể kiếm được bản án nhẹ hơn bằng cách "thổi còi" đồng nghiệp, thú nhận tội ác hoặc thậm chí khóc lóc trước tòa.

Lệnh Kế Hoạch hầu tòa.

Xu Lanting, luật sư bào chữa cho Lệnh Kế Hoạch - cựu trợ lý của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, trong cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo Bắc Kinh cho biết, các quan chức "ngã ngựa" thường tố cáo đồng nghiệp với hy vọng được khoan hồng.

"Nếu những gì họ vạch trần là đúng, họ sẽ được coi là 'có đóng góp', kết quả là họ có thể nhận bản án nhẹ hơn theo pháp luật" - ông Xu cho hay.

Xu Lanting, 55 tuổi, được biết đến là luật sư bào chữa cho các quan chức cấp cao tham nhũng. Ngoài Lệnh Kế Hoạch, ông Xu còn bào chữa cho một số "hổ lớn" khác, trong đó có Li Zhi, cựu bí thư thành ủy Urumqi, Tân Cương và ông Shen Peiping, cựu phó chủ tịch tỉnh Hồ Nam.

Khoảng 100 quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã "sa lưới" trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, nhưng đến nay mới khoảng 1/3 bị kết án.

Ông Xu cho biết, một cách khác giúp giảm án là các bị cáo tự thú về những hành vi phạm pháp khác chưa bị phát hiện. "Do đó, 'đóng góp' và 'tự thú' là điều đầu tiên những luật sư như chúng tôi xem xét khi bảo vệ cho thân chủ của mình" - ông Xu nói.

Bên cạnh đó, biểu hiện ăn năn hối lỗi tại tòa - thường được phát sóng vào giờ vàng trên truyền hình - cũng có thể ảnh hưởng đến bản án.

"Khóc lóc, kêu gào, thú tội và ăn năn tại tòa là một trong những yếu tố được cân nhắc khi đưa ra bản án nhẹ hơn. Thú nhận tốt hơn là phủ nhận, vì nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mức độ bản án" - ông Xu nói.

Ông Xu cho biết thêm, không phải tất cả các quan tham đều "diễn", mà nhiều người thực sự ăn năn. "Họ cũng nói như vậy bên ngoài tòa án, rằng họ xin lỗi đảng, đất nước và gia đình họ" - ông Xu nói.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/manh-khoe-thoat-trong-an-cua-quan-tham-trung-quoc-606635.bld