Mánh khóe lừa đảo của gã thợ nề chuyển nghề “cò đất”

Bị cáo Chung trước vành móng ngựa.

(Cadn.com.vn) - Vốn làm thợ nề nhưng giỏi “múa miệng” nên Võ Văn Chung (1970, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã làm nhiều người lầm tưởng, đặt cọc tiền để mua đất được Nhà nước bố trí. Thế nhưng, sau khi bị Chung lừa đảo, chiếm đoạt cả tỷ đồng, nhiều người bị hại mới vỡ lẽ Chung chỉ là một tay “cò lừa”. Mới đây, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Võ Văn Chung.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9-2011, Chung gặp và giới thiệu với anh Lê Đức Vỹ (trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng) là mình có phiếu đất do Nhà nước cấp chuẩn bị được bố trí đất tái định cư tại Khu dân cư Nam Cẩm Lệ (đường Phạm Hùng, Đà Nẵng), bán với giá 650 triệu đồng. Anh Vỹ đồng ý mua và đặt cọc 220 triệu đồng tiền chờ khi có đất thực tế sẽ trả đủ. Tuy nhiên, do không có phiếu đất nên Chung không có đất giao cho anh Vỹ và y chiếm đoạt số tiền đặt cọc.

Tháng 7-2012, Chung nhờ ông Huỳnh Trúc tìm mua hồ sơ giải tỏa đường Lê Đình Dương (Đà Nẵng) đã được bố trí đất tái định cư để Chung dùng hồ sơ này xin cấp đất thêm. Sau đó, ông Trúc và ông Lê Thịnh mua được hồ sơ mang tên Phạm Đắc Hý bán lại cho Chung với giá 70 triệu đồng. Khoảng 1 tháng sau, Chung “khoe” với ông Trúc và ông Thịnh là hồ sơ trên có thể làm ra 2 lô đất số 86 và 88 đường 10,5m tại Khu dân cư số 2 Nguyễn Tri Phương (đường Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), nếu bán được Chung sẽ chi tiền môi giới 100 triệu đồng. Tin lời Chung nên ông Trúc và ông Thịnh nhờ ông Nguyễn Văn Long giới thiệu bán cho vợ chồng ông Trần Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Hà (trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Ngày 1-9-2012, ông Lê Thịnh đứng tên ký với Chung “Giấy nhận tiền cọc và cam kết mua bán sử dụng nhà và đất ở” có nội dung Chung bán cho ông Thịnh 2 lô đất trên với giá 4,1 tỷ đồng và đặt cọc trước 750 triệu đồng. Cũng với chiêu trò tương tự, Chung tiếp tục lừa đảo thêm của vợ chồng bà Hà ông Hùng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau khi biết không có đất giao cho bà Hà và ông Hùng nên ông Trúc và ông Thịnh dẫn Chung đến gặp bà Hà- ông Hùng để trực tiếp giải quyết. Tại đây Chung tiếp tục hứa hẹn ngày giao đất nhưng đất mãi không thấy mà tiền thì cứ như thế không cánh mà bay.

Tổng cộng, Chung nhận và chiếm đoạt của các bị hại nêu trên tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Mặc dù Chung khai số tiền nhận của những người trên dùng để mua hồ sơ (photo) của ông Phạm Văn Thủy (trú số 56-Lưu Trọng Lư, TP Đà Nẵng) hết 460 triệu đồng, số còn lại đưa Nguyễn Khánh Dũng (hiện đang chấp hành án tại Trại giam Bình Điền) và sử dụng cá nhân hết. Tuy nhiên quá trình điều tra xác định, đối với các hồ sơ mua của Phạm Văn Thủy, sau khi không làm thủ tục xin cấp đất tái định cư được, ông Thủy đã trả lại cho Chung toàn bộ số tiền vào ngày 26-4-2013. Còn Nguyễn Khánh Dũng thừa nhận, khoảng tháng 9-2012 có nhận của Chung hồ sơ mang tên Võ Thị Lê (photo) và số tiền 150 triệu đồng để làm thủ tục xin cấp đất đường 5,5m khu Phong Bắc (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), tuy nhiên khi đang chờ Chung cung cấp hồ sơ chính để làm thủ tục xin cấp đất thì Dũng bị bắt trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác nên chưa kịp làm.

Tại phiên tòa, qua xem xét lời khai nhận tội của bị cáo, lời khai của những người tham gia tố tụng khác, luận tội của VKSND cùng các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng nhận thấy: Bị cáo Chung đã dùng hành vi gian dối chiếm đoạt của anh Mỹ 220 triệu đồng tiền đặt cọc, thông qua việc lừa bán lô đất tại khu tái định cư Nam cầu Cẩm Lệ; Chiếm đoạt của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hà, ông Trần Văn Hùng số tiền hơn 1 tỷ đồng tiền đặt cọc, thông qua việc lừa bán lô đất B99 diện tích 120m2 tại đường 10,5m, khu dân cư số 1 Nguyễn Tri Phương và lô đất số 28 đường 5,5m tại khu dân cư Phan Thành Tài. Đối với trường hợp 2 lô đất 86 và lô 88 đường 10,5m tại khu dân cư số 2 Nguyễn Tri Phương, mặc dù 2 lô đất này không phải của Chung nhưng bị cáo Chung đưa ra thông tin gian dối làm cho ông Trúc và ông Thịnh tin tưởng giao tiền đặt cọc cho bị cáo để chiếm đoạt. Hành vi phạm tội của bị cáo đã hoàn thành tại thời điểm nhận tiền của ông Trúc, ông Thịnh. Vợ chồng ông Hùng, bà Hà chỉ giao dịch qua ông Trúc, ông Thịnh, hoàn toàn không biết Chung cho đến khi phát hiện hành vi lừa đảo. Do đó, xác định trong trường hợp này bị cáo Chung đã gian dối chiếm đoạt của ông Trúc và ông Thịnh số tiền 750 triệu đồng nên hai ông phải tham gia tố tụng với tư cách là người bị hại. Quan hệ giữa ông Trúc, Thịnh với vợ chồng ông Hùng, bà Hà là quan hệ dân sự.

Sau khi xem xét, HĐXX thấy đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng vì vậy ngoài tình tiết định khung, bị cáo còn phải chịu thêm tình tiết tăng nặng “Phạm tội nhiều lần”. Do đó, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Chung mức án 12 năm tù, buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Trang Trần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_152032_ma-nh-kho-e-lu-a-da-o-cu-a-ga-tho-ne-chuye-n-nghe-.aspx