Mang tiền giả đến khu vực vùng sâu tiêu thụ

Chiều 30-11, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đác Lắc cho biết, đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối tượng L.T.D., sinh năm 1987, về hành vi lưu hành tiền giả.

Theo kết quả điều tra bước đầu của Phòng An ninh điều tra, từ tháng 6 đến tháng 9-2016, D. quen một đối tượng (chưa rõ lai lịch) và đối tượng này đã nhiều lần đưa cho D. với số tiền giả là 9,2 triệu đồng, loại mệnh giá 200.000 đồng, để mang về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đác Lắc tiêu thụ.

Trong các địa phương D. mang tiền giả về tiêu thụ, tại xã vùng sâu Cư Đrăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đác Lắc, D. lừa và tiêu thụ trót lọt được sáu triệu đồng tiền giả thì đến ngày 22-9-2016, D. bị người dân phát hiện, bắt giữ giao cho cơ quan Công an. Qua lời khai của D., Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đác Lắc đã truy thu được 5,2 triệu đồng tiền giả.

Vụ việc đang được Phòng an ninh điều tra, Công an tỉnh Đác Lắc tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31422302-mang-tien-gia-den-khu-vuc-vung-sau-tieu-thu.html