Mang súng đi giải quyết mâu thuẫn: Chưa kịp hành động đã bị tóm gọn

Nhóm thanh niên mang khẩu súng rulo cùng 22 viên đạn đi từ TP. Hồ Chí Minh xuống Kiên Giang để giải quyết mâu thuẫn nhưng bị cảnh sát phát hiện.

Theo tin tức trên báo VnExpress, ngày 30/8, Công an TP. Rạch Giá, Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố (cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với Trần Thái Bảo Duy (29 tuổi, quê Vĩnh Long) về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin, trước đó, vào khoảng 15h ngày 8/7, ông T., chủ quán giải khát đường tránh TP. Rạch Giá khu phố 4, phường Vĩnh Thông) bất ngờ tiếp những vị khách lạ.

Theo lời kể của chủ quán, khi chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova mang biển kiểm soát 51F-267.10 đỗ trước quán, một số thanh niên xăm trổ đầy mình, biểu lộ hàng loạt hành động kì quặc như: nói tiếng lóng mà giới giang hồ thường dùng, một trong 3 đối tượng ôm túi xách bên mình với thái độ rất lạ... nên người dân địa phương bí mật gọi điện báo tin cho Công an phường Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá.

Khẩu súng đối tượng Trần Thái Bảo Duy tàng trữ. (Ảnh: Tiền Phong)

Trung tá Trần Văn Hoàng, Phó Trưởng công an phường Vĩnh Thông cho biết, ngay khi nhận được tin báo của người dân, Ban chỉ huy công an phường lập tức cử đội trinh sát mặc thường phục đến quán cà phê trên xác minh rồi báo cáo gấp cho lãnh đạo.

Sau khi nắm được nguồn tin chính xác, Trung tá Trần Văn Hoàng cùng hai cán bộ khác lập tức đến hiện trường kiểm tra hành chính quán cà phê trên và đề nghị kiểm tra giấy tời tùy thân.

Qua kiểm tra, cơ quan điều tra xác định nhân thân của 3 đối tượng lạ là: Ngô Văn Minh (SN 1985) ngụ Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Trung Hoàng (SN 1987), ngụ phường Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh và Trần Thái Bảo Duy (SN 1987), ngụ khóm 3, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Tổ công tác đề nghị kiểm tra túi xách nhưng đối tượng Duy không đồng ý với lý do: công an không được kiểm tra tư trang cá nhân. Trước lý lẽ và thái độ cương quyết của tổ công tác, các đối tượng miễn cưỡng chấp hành.

Trước sự chứng kiến của nhiều người, trung tá Hoàng cùng cán bộ kiểm và phát hiện trong túi xách có 01 khẩu súng rulo có chứa 6 viên đạn và 1 hộp đạn 16 viên. Ba đối tượng trên được dẫn giải về Công an phường Vĩnh Thông.

Làm việc với cơ quan công an, Duy thừa nhận, do có mâu thuẫn với một số đối tượng ở TP. Rạch Giá nên rủ Minh và Hoàng rồi mang theo súng để giải quyết mâu thuẫn. Về nguồn gốc khẩu súng, Duy khai mua từ đối tượng lạ mặt ở TP. Hồ Chí Minh vào năm 2013.

Nhân Văn (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video tin tức xem nhiều nhất:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/mang-sung-di-giai-quyet-mau-thuan-bi-cong-an-tom-gon-a160004.html