Mang mùa Xuân đến sớm cho miền đảo xa

Chuyến hải hành đến vùng biển đảo Tây Nam thăm, tặng quà chúc Tết cho cán bộ, chiến sĩ, người dân nơi miền đảo xa.

Từ ngày 5-10/1, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân, các tỉnh thành vùng ĐBSCL đã có chuyến hải hành đến vùng biển đảo Tây Nam thuộc tỉnh Cà Mau và Kiêng Giang thăm, tặng quà chúc Tết cho cán bộ, chiến sĩ, người dân nơi miền đảo xa.

Đoàn công tác phải từ tàu Hải Quân sang qua tàu nhỏ mới vào được một số hòn đảo.

Đến với cán bộ, chiến sĩ vùng đảo rất vất vả.

Tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ quần đảo Hải Tặc- Kiêng Giang.

Cán bộ tỉnh Bình Dương gặp gỡ chiến sĩ có quê tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ trên đảo Thổ Chu.

Gặp gỡ các chiến sĩ trạm Radar trên đảo Hòn Khoai- Cà Mau.

Viếng Đền thờ 500 đồng bào vô tội tại đảo Thổ Chu - Kiên Giang bị bọn diệt chủng Pôn Pốt giết hại năm 1975.

Các phóng viên báo chí say mê tác nghiệp.

Tổng trị giá quà tặng gần 1,2 tỷ đồng, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi “ đầu sóng ngọn gió” vui Xuân, đón Tết.

Trạm Ra da 600 - Vùng 5, Hải Quân còn trồng rau xanh để cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Chuối tổ chức bữa cơm tất niên.

Cầu Cảng Hòn Đốc về đêm.

Đảo Hòn Khoai- Cà Mau tàu bè tấp nập.

Cán bộ thành phố Cần Thơ dặn dò các chiến sĩ trên đảo Hòn Đốc vui xuân vẫn không quên nhiệm vụ.

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/mang-mua-xuan-den-som-cho-mien-dao-xa-585590.vov